Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Vợ chồng Đường 'Nhuệ' và 5 đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 81 năm tù giam

Thứ sáu, 19/11/2021, 17:26 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Vợ chồng Đường 'Nhuệ' và 5 đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 81 năm tù giam; Bắt giữ 3 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản ở Mộc Châu, Sơn La....

Vợ chồng Đường "Nhuệ" và 5 đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 81 năm tù giam

Theo đó, căn cứ hồ sơ vụ án kết hợp diễn biến khách quan tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ) 15 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật Hình sự. Hình phạt bổ sung là 10 triệu đồng.

Tin tức pháp luật 24h: Vợ chồng Đường 'Nhuệ' và 5 đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 81 năm tù giam - Ảnh 1

Cùng tội danh với vai trò hỗ trợ đắc lực, giúp sức tích cực và tham gia thực hiện hành vi phạm tội..., các bị cáo Ninh Đức Lợi và Phạm Văn Uý cùng bị tuyên phạt 13 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Khắc Nin và Bùi Mạnh Tiến cùng bị tuyên phạt 12 năm tù giam.

Còn lại, bị cáo Quách Việt Cường và Nguyễn Thị Dương cùng bị tuyên phạt mỗi bị cáo 8 năm tù giam. Tổng hình phạt đối với 7 bị cáo ở vụ án này là 81 năm tù giam.

Bắt giữ 3 đối tượng gây ra các vụ trộm cắp tài sản ở Mộc Châu, Sơn La

Ngày 19/11, công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã phá 2 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 3 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng đang tuổi vị thành niên.

Trước đó, vào ngày 12/11 Công an huyện Mộc Châu nhận được tin báo về việc Trạm bơm nước sạch của xã Tân Lập, huyện Mộc Châu bị kẻ gian trộm cắp 2 máy bơm nước, trị giá khoảng 70 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an huyện đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ. Qua đó, xác định 2 đối tượng Lường Văn Dũng, sinh năm 1986 và Quàng Văn Ngân, sinh năm 1999, cùng trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu là thủ phạm của vụ trộm tài sản.

Tin tức pháp luật 24h: Vợ chồng Đường 'Nhuệ' và 5 đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 81 năm tù giam - Ảnh 2

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, do không có tiền để mua ma túy sử dụng, Dũng đã rủ Ngân đi trộm cắp. Lợi dụng trạm bơm nước của xã Tân Lập không có người trông coi, 2 đối tượng đã phá khoá đột nhập vào trạm bơm để trộm cắp tài sản, bán lấy tiền sử dụng ma tuý và tiêu sài. Được biết, Ngân và Dũng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Cũng trong thời gian này, Công an huyện Mộc Châu đã điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Duy Đại, sinh năm 2005, trú tại tiểu khu Hoa Ban, thị trấn nông trường Mộc Châu về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Đại khai nhận, ngày 7/11, do cần tiền tiêu sài, đã lẻn vào nhà người thân trộm cắp 1 tivi sony 55 inch mang đi bán được 6 triệu đồng.

Nữ quái dùng dao cướp quỹ tín dụng nhận 7 năm tù giam

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kỳ Anh, do cần tiền trả nợ, sáng 3/8/2021, khi đến phòng làm việc của Quỹ Tín dụng liên xã Phong - Bắc - Trung (thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc), thấy chị Thiều Thị Ba (nhân viên tín dụng) đang ở một mình, Nguyễn Thị Hoa đã dùng dao dí vào cổ, yêu cầu mở két sắt để chiếm đoạt tiền.

Tin tức pháp luật 24h: Vợ chồng Đường 'Nhuệ' và 5 đàn em bị tuyên phạt tổng cộng 81 năm tù giam - Ảnh 3

Khi bị đối tượng đe dọa, chị Thiều Thị Ba phản kháng, chống trả. Sau đó, chị Ba đã nhốt được Hoà trong phòng làm việc và trình báo với Công an xã Kỳ Bắc đến khống chế, bắt giữ.

Tại phiên xử, bị cáo Hoa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, cho biết vì đang thiếu nợ. Thời gian này lại do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên cùng chồng và con về sinh sống tại nhà bố mẹ chồng ở thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Hoa bị các chủ nợ liên tục gọi điện đòi nợ nên đã nảy sinh ý định đi đến quỹ tín dụng trên để cướp tiền về trả nợ.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news