Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Vừa ra tù lại trộm cắp xe, Khởi tố 15 người tụ tập đánh bạc

Thứ hai, 06/09/2021, 17:13 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Vừa ra tù lại trộm cắp xe; Khởi tố 15 người tụ tập đánh bạc; Phát hiện đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu với quy mô lớn...

Khởi tố 15 người tụ tập đánh bạc trên núi trong mùa dịch

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về các tội danh “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Vào khoảng 2h ngày 30/8, tại khu vực núi Bầng (thôn Bình Nguyên, xã Bình An, huyện Lộc Hà), Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Lộc Hà phát hiện, bắt quả tang một nhóm gồm 13 đối tượng đang tu tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Tin tức pháp luật 24h: Vừa ra tù lại trộm cắp xe, Khởi tố 15 người tụ tập đánh bạc - Ảnh 1

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 50 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bát đĩa, 3 quân vị, 13 điện thoại di động các loại và 7 chiếc xe máy.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định được kẻ cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là Đặng Danh Bình. Các "con bạc" thường tổ chức sới bạc vào thời gian đêm khuya từ khoảng 22 giờ - 4 giờ sáng hôm sau,  thường chọn địa điểm là những vùng rừng núi hiểm trở hoang vu để hoạt động, trong quá trình đánh bạc, có người canh gác chặt chẽ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, mặc dù biết rõ quy định không được tụ tập đông người để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhưng vì muốn hưởng lợi, kiếm tiền để tiêu xài cá nhân nên các đối tượng vẫn bất chấp, tụ tập đánh bạc.

Quảng Nam: Phát hiện đường dây làm giả giấy tờ, tài liệu với quy mô lớn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành điều tra, làm rõ 1 đường dây mua bán giấy tờ giả với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Tin tức pháp luật 24h: Vừa ra tù lại trộm cắp xe, Khởi tố 15 người tụ tập đánh bạc - Ảnh 2

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam vừa tiến hành tạm giữ đối tượng G.V.Q (31 tuổi, trú huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Đối tượng này được tình nghi mua bán, làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức cho khoảng 300 người trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 42 trường hợp ở tỉnh Quảng Nam. Đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo và tài khoản ngân hàng đăng ký từ các giấy Chứng minh nhân dân giả đăng lên mạng xã hội để những người có nhu cầu liên lạc. Sau khi làm xong giấy tờ giả, đối tượng bán cho những người đặt mua với tổng số tiền 350 triệu đồng.

Qua trích xuất dữ liệu điện tử, Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ gần 5.000 trang tài liệu, trong đó có khoảng 300 giấy tờ, tài liệu giả gồm Chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện ô tô, xe máy, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

'Đầu gấu' nhận án vì tấn công cảnh sát ở chốt kiểm dịch tại Hà Nội

Hôm nay (6/9), TAND quận Hà Đông tuyên phạt Trần Văn Thịnh (SN 1975, ở Hà Đông) mức án 33 tháng tù vì tội Chống người thi hành công vụ. Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1, điều 330, BLHS.

Trước đó, khoảng 15h ngày 25/8, Thịnh phóng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, trong hơi thở có nồng độ cồn (0,662 mg/l), tự ý đi lại trong khu vực đang áp dụng biện pháp phong tỏa trên đường Nguyễn Thái Học (hướng ra đường Quang Trung).

Tin tức pháp luật 24h: Vừa ra tù lại trộm cắp xe, Khởi tố 15 người tụ tập đánh bạc - Ảnh 3

Khi đi đến chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tổ dân phố 2, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thịnh bị anh Lê Nam Cường (SN 1986, cán bộ Công an phường Quang Trung) ngăn chặn, yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, quay lại, không được qua điểm chốt để ra ngoài khu vực phong tỏa.

Thịnh không chấp hành, còn chửi bới, lăng mạ, xúc phạm tổ công tác. Bị cáo còn đạp vào mạn sườn, nhặt viên gạch đe dọa anh Cường.

Khi được yêu cầu nghiêm túc chấp hành đeo khẩu trang, không được chống đối, bị cáo tiếp tục lao vào anh Cường giật khẩu trang, tóm vào cổ áo, đẩy cán bộ công an về phía sau và tiếp tục chửi bới, lăng mạ, lôi anh Cường từ lòng đường lên vỉa hè.

Tại vỉa hè, Thịnh một tay tóm cổ áo, một tay nhặt viên gạch giơ lên, hướng về anh Cường. Lúc này, được can ngăn, bị cáo mới chịu dừng tay.

Anh Cường bị đứt khuy áo quân phục cảnh sát, bầm tím vùng dưới ức và phần mềm mạn sườn.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã phối hợp với công an phường khống chế bị cáo, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa Thịnh về Công an quận Hà Đông giải quyết.

Vừa ra tù lại trộm cắp xe mô tô ở Việt Yên

Hồi 11 giờ 30 phút ngày 6/9, tại khu vực nhà trọ thuộc tổ dân phố My Điền 1, thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang), Công an thị trấn Nếnh phối hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang đối tượng trộm cắp xe mô tô.

Đó là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Quang Biểu, xã Quang Châu (Việt Yên). Hùng bị bắt về hành vi trộm cắp xe mô tô Honda Wave, biển kiểm soát 98B2-847.91 (giá trị khoảng 10 triệu đồng) của anh Ngô Văn H, sinh năm 1995; hộ khẩu thường trú tại xã Dương Đức (Lạng Giang). 

Tin tức pháp luật 24h: Vừa ra tù lại trộm cắp xe, Khởi tố 15 người tụ tập đánh bạc - Ảnh 4

Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng thừa nhận hành vi phạm tội. Bản thân Hùng có 3 tiền án về tội án tội "Trộm cắp tài sản", mới ra tù tháng 8/2021. Hiện Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng Hùng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi 15 giờ ngày 4/9, Công an xã An Dương nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Hồng Minh, sinh năm 1978, trú tại thôn Tân Lập, xã An Dương (Tân Yên) về việc bị mất một con chó nuôi.

Cụ thể, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày gia đình anh bị kẻ gian bắt trộm mất 1 con chó (trị giá khoảng 1,6 triệu đồng). Công an xã An Dương phối hợp với quần chúng nhân dân trên địa bàn tổ chức truy vết, xác minh đến 17 giờ cùng ngày đã làm rõ đối tượng Đào Duy Đạt, sinh năm 1985, trú tại thôn Lữ Vân, xã Phúc Sơn, (Tân Yên) và Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1987, trú tại thôn Am Ngàn, xã An Dương thực hiện hành vi trộm cắp trên. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news