Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: 2 bị can đục tường bỏ trốn, Đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ

Thứ tư, 01/09/2021, 17:44 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bắt được 2 bị can đục tường bỏ trốn, ráo riết truy tìm đối tượng chủ mưu; Khởi tố 17 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng ở An Giang...

Bắt được 2 bị can đục tường bỏ trốn, ráo riết truy tìm đối tượng chủ mưu

Ngày 1/9, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết, đã bắt được 2 trong số 3 đối tượng đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giam Công an huyện Krông Pa, gồm: Ksor Hái (SN 2005, ngụ xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) và Nguyễn Văn Trực (SN 1990, ngụ huyện Cư M'gar, Đắk Lắk). Riêng đối tượng Nguyễn Trần Anh Quốc (SN 1992, TT. Phú Túc, huyện Krông Pa) vẫn đang bỏ trốn.

Tin tức pháp luật 24h: 2 bị can đục tường bỏ trốn, Đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ - Ảnh 1

Sau khi bị bắt, Trực và Hái khai nhận, chính Nguyễn Trần Anh Quốc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ đục tường bỏ trốn. Sau khi trốn khỏi nhà tạm giam, Quốc đã cung cấp tiền, phương tiện cho đồng bọn tẩu thoát. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy bắt Quốc.

Trước đó, rạng sáng 30/8, lợi dụng trời mưa và tường xây nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa bị xuống cấp, 3 đối tượng trên đã lên kế hoạch, đục tường trốn thoát.

Về thông tin về các đối tượng này như sau: Nguyễn Trần Quốc Anh bị khởi tối, bắt giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, còn Trực và Hái bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cướp tài sản.

Khởi tố 17 bị can trong đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng ở An Giang

Sau khi khởi tố vụ án “Đánh bạc” được triệt phá vào ngày 5/6 tại TP Long Xuyên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố 17 bị can về tội “Đánh bạc”.  

Tin tức pháp luật 24h: 2 bị can đục tường bỏ trốn, Đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ - Ảnh 2

Trong 17 bị can bị khởi tố có 9 bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966), Dương Văn Hoàng (sinh năm 1959), Huỳnh Sĩ Nguyên (sinh năm 1979), Lê Tấn Hảo (sinh năm 1966), Trần Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1972); Lương Thị Kim Khá (sinh năm 1980); La Thị Hồng Yến (sinh năm 1973), Trương Thị Bích Hạnh (sinh năm 1981) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (sinh năm 1981).

8 bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra gồm: Phạm Văn Hết (sinh năm 1963), Lê Văn Rắt (sinh năm 1956), Nguyễn Hữu Hiền (sinh năm 1970), Võ Thành Công (sinh năm 1975), Võ Thị Mỹ Linh (sinh năm 1984), Huỳnh Thị Thu Sương (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1970) và Cao Thị Thu Lan (sinh năm 1958).

Cơ quan CSĐT cho biết, đường dây cờ bạc này do các bị can Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cùng tổ chức, hoạt động ở các huyện, thị, thành trong tỉnh An Giang (với hình thức chính là lô đề).

Ngoài 17 bị can bị khởi tố, có 25 đối tượng đã ra đầu thú. Cơ quan CSĐT cũng xác định được hàng trăm người tham gia đường dây cờ bạc này và kêu gọi những người liên quan nhanh chóng đầu thú, để được hưởng Chính sách khoan hồng của pháp luật.

Triệt xóa tụ điểm đá gà ăn tiền giữa mùa dịch

Sáng nay (1/9) Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền liên quan đến 10 đối tượng, phát hiện tại khu đất trống thuộc ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.Trước đó, vào lúc 11h30 ngày 31/8, quần chúng nhân dân báo tin tại khu đất trống thuộc ấp Long Phú 2, xã Long Điền B, có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, gây mất an ninh trật tự và vi phạm quy định về giãn cách xã hội tại địa phương.

Tin tức pháp luật 24h: 2 bị can đục tường bỏ trốn, Đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ - Ảnh 3

Ngay sau khi nhận được tin báo, Lực lượng đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 Công an huyện Chợ Mới phối hợp Công an xã Long Điền B, nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy, tuy nhiên 10 đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ: 2 con gà đá, 3 cặp cựa sắt, 1 cây cân, 6 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 8 xe mô tô và một số tang vật liên quan khác, thu giữ 5 điện thoại di động các loại và số tiền gần 7 triệu đồng. Qua làm việc ban đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Trói chủ nhà ở Bình Dương, tên cướp "cuỗm" gần 100 triệu

Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương hôm nay (31/8) đang tạm giữ Huỳnh Thế Vũ (28 tuổi, ngụ TP Thuận An) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, vào rạng sáng ngày 29/8, Vũ đột nhập vào nhà chị H.N.M (31 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú phường Thuận Giao, TP Thuận An) để trộm tài sản.

Tin tức pháp luật 24h: 2 bị can đục tường bỏ trốn, Đường dây đánh bạc hơn 2.000 tỷ - Ảnh 4

Khi đối tượng Vũ vừa đột nhập vào bên trong thì bị chị M phát hiện. Thấy vậy, Vũ dùng đá đập vào đầu của chị M rồi dùng dây rút trói tay khống chế nữ chủ nhà.

Sau đó, Vũ lục tủ trong phòng chị M lấy hơn 90 triệu đồng, laptop và điện thoại di động.

Sau khi cướp được số tài sản trên, Vũ mang đến một tiệm cầm đồ tại phường An Phú, TP Thuận An để bán lấy tiền, chuộc lại xe máy đã cầm trước đó, đồng thời mua thêm 2 điện thoại di động để sử dụng.

Qua truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Vũ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường An Phú.

Khám xét nơi ở đối tượng Vũ, Công an đã thu giữ số tiền 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news