Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/6/2019

Thứ bảy, 22/06/2019, 10:30 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/6/2019: Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN, Chủ tịch xã mất tích bí ẩn sau khi nộp đơn từ chức

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34

Sáng 22/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân dẫn đầu đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 từ ngày 22 đến 23/6/2019.Tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34. Ảnh internet

Ngoài ra, Đoàn còn có Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Hải Bằng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh và Trợ lý Thủ tướng Chính phủ Bùi Huy Hùng.

Chủ tịch xã mất tích bí ẩn sau khi nộp đơn từ chức

Ngày 21/6, ông Phan Văn Tuyên - chủ tịch UBND huyện Yên Thành - cho biết huyện vừa nhận đơn từ chức của ông Vương Kim Sự - chủ tịch UBND xã Đại Thành và đã chấp thuận đơn.

Trụ sở UBND xã Đại Thành. Ảnh Vietnamnet

Ông Tuyên cho biết, sáng ngày 20/6, ông Sự không trực tiếp gửi đơn, mà nhờ người nhà ra UBND xã Đại Thành nộp và gửi lên huyện. Trong đơn, ông Sự chỉ nói lý do vì công việc gia đình và vấn đề sức khỏe nên xin thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND xã. Sau khi nộp đơn, ông Sự cắt đứt mọi liên lạc với cơ quan, đồng nghiệp và lãnh đạo huyện.

Tài xế bị tước GPLX, phạt 2,5 triệu vì không nhường đường cho xe ưu tiên

Sáng 21/6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT cho biết, đơn vị đã lập biên bản, xử lý một trường hợp lái xe không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Tài xế xe tải không chịu nhường đường cho dẫn đoàn tiên trên cao tốc. Ảnh chụp màn hình

Với vi phạm này, lái xe T. bị phạt 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Vụ giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ô tô gây náo loạn khu phố ở Biên Hoà, Đồng Nai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc.

Theo thủ tướng, nếu có dấu hiệu tội phạm, phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý vụ việc cũng phải báo cáo lên Thủ tướng.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng. Đồng thời bặt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Tấn Lương, Ngô Văn Giang (tức Giang "36"), Nguyễn Duy Kỷ (thường gọi là Tuấn "Nhóc") và Nguyễn Văn Căn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news