Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 21/11/2019

Thứ năm, 21/11/2019, 14:00 (GMT+7)

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 21/11/2019: Gã con rể khai lý do sát hại mẹ vợ phi tang xác xuống bể nước.

Gã con rể khai lý do sát hại mẹ vợ phi tang xác xuống bể nước

Sáng 21/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, trên địa bàn xã Thuỵ Lương, huyện Thái Thuỵ mới xảy ra vụ án mạng thương tâm khiến 1 phụ nữ tử vong.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo của Công an xã Thụy Lương về việc phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi (sinh năm 1971, trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương) chết trong bể nước mưa ở sau nhà, trên mặt bể nước có vết máu.

Qua điều tra, xác minh thấy Vũ Đức Bộ (sinh năm 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, Thái Thụy - là con rể bà Hợi) có nhiều điểm đáng nghi ngờ, đặc biệt Bộ có lần đe doạ giết mẹ vợ.

Tại Công an huyện Thái Thụy ban đầu Bộ khai nhận do mâu thuẫn với vợ và bà Hợi nên khoảng 6h ngày 20/11, đối tượng dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người mẹ vợ.

Sau khi xác định bà Hợi đã chết, hắn kéo nạn nhân ra cạnh bể nước và đẩy vào trong bể nước.

Được biết, Vũ Đức Bộ là đối tượng nghiện ma túy và đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hà Nội bắt lượng lớn hàng cắt mác Trung Quốc gắn nhãn Dior, Chanel, Gucci..

Theo thông tin từ Zing.vn, Báo Giao thông dẫn nguồn từ Tổng cục Hải quan, chiểu tối 20/11, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã phối hợp với Tổng cục Hải quan, Đội 1 Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra địa điểm kinh doanh tại địa chỉ số 6, Q23, ngõ 136 phố Nguyễn an ninh, quận Hoàng Mai Hà Nội.

Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng nghìn sản phẩm quần áo, giày dép, túi xách có chữ Trung Quốc trộn lẫn hàng hóa mang thương hiệu Dior, Chanel, Louis Vuitton, Gucci... cùng nhiều nhãn mác, bao bì của những thương hiệu nổi tiếng này. Tại thời điểm kiểm tra, các nhân viên của cơ sở này đang cắt mác hàng Trung Quốc, gắn mác những thương hiệu nổi tiếng kể trên và cho hàng vào túi, chuẩn bị mang giao.

Tất cả các hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn còn phát hiện một lượng hóa đơn mua hàng ở nước ngoài cũng có dấu hiệu làm giả. Nhân viên tại cơ sở này cho biết họ chủ yếu bán hàng trên mạng xã hội, không có cửa hàng bày bán.

Toàn bộ số hàng hóa trên đã bị niêm phong để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ điều tra, truy xuất nguồn gốc của số hàng này.

Khởi tố, bắt giam nữ giám đốc Công ty Hoàng Kim Land vì lừa đảo bán dự án "ma" ở Sài Gòn

Ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Hồng Hạnh, SN 1970, ngụ TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Công ty Hoàng Kim Land)) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, bà Hạnh là Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land. Trong quá trình hoạt động, nữ giám đốc đã sử dụng pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng nhằm thoả thuận chuyển nhượng đất nền dự án không có thật, công ty Hoàng Kim Lad không được cấp phép làm chủ đầu tư…

Sau đó, bằng nhiều thủ thuật, nữ giám đóc đã chiếm đoạt số tiền lớn của các khách hàng. Bên cạnh đó, nữ giám đốc này có hành vi thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định những căn nhà này xây dựng sai phép.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án liên quan đến 7 dự án của Công ty Hoàng Kim Land không được cấp phép tại TPHCM.

Bắt giữ 52 đối tượng đánh bạc dưới hầm 'lô cốt' ở Vĩnh Phúc

Nguồn tin tử Công an tỉnh Vĩnh Phúc trưa 21/11 được biết, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh này vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường.

Theo nguồn tin, qua trinh sát nắm bắt tình hình hoạt động của ổ nhóm này từ lâu tuy nhiên đối tượng cầm đầu dựng rào chắn tinh vi, cắm đinh, lắp camera để tổ chức cho con bạc chơi trong lô cốt ngầm nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Đến đêm 20, rạng sáng 21/11, 200 cảnh sát được huy động, vây ráp xới bạc. Qua đó, cảnh sát đã khống chế, bắt 52 con bạc, trong đó có 15 phụ nữ về trụ sở để mở rộng điều tra. Cơ quan công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng thu giữ tại hiện trường 700 triệu đồng tiền mặt.

Qua đấu tranh, bước đầu cảnh sát xác định, ổ nhóm này tổ chức cho hàng chục đối tượng khắp các tỉnh thành lân cận chơi cờ bạc dưới hình thức sóc đĩa.

Truy tìm nhóm nghi can nổ súng bắn người ở Đắk Lắk

Ngày 21/11, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này vừa lấy lời khai của anh Nguyễn Thanh Phương (25 tuổi, trú phường Tự An) để làm rõ vụ nổ súng mà anh là nạn nhân.

Chiều 20/11, anh Phương cùng một số bạn  tổ chức nhậu tại nhà. Khoảng 17h30, có 5 thanh niên đi xe máy đến nhà. Giữa nhóm này và Phương xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, một thanh niên nổ súng bắn 3 phát liên tiếp về phía Phương khiến anh phải nhập viện.

Gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân có nợ tiền người tên Lý trong nhóm côn đồ trên. Công an đang truy tìm nhóm này để tiếp tục điều tra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news