Tin mới

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia TQ bị điều tra tham nhũng

Thứ ba, 17/03/2015, 15:45 (GMT+7)

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI)\ntối 16/3 thông báo, Phó Chủ tịch Công ty dầu khí PetroChina kiêm Tổng giám đốc\nTập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) Liêu Vĩnh Viễn đang bị điều tra vì\ntình nghi tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) tối 16/3 thông báo, Phó Chủ tịch Công ty dầu khí PetroChina kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) Liêu Vĩnh Viễn đang bị điều tra vì tình nghi tham nhũng.


 

Theo tin tức trên Reuters, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) tuyên bố, ông Liao bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật nghiêm trọng" với vai trò là Tổng giám đốc của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (CNPC), công ty mẹ của PetroChina.

Trong một tuyên bố ngắn gọn được ban hành vào cuối ngày 16/3, PetroChina cho biết nhà sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu của Trung Quốc này vẫn đang hoạt động bình thường. Ông Liêu đang giữ vị trí cấp cao thứ hai tại PetroChina.

CNPC vẫn chưa đưa ra bình luận gì. CCDI cũng chỉ ban hành thông báo ngắn gọn và không tiết lộ thêm chi tiết.

Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Trung Quốc Liêu Vĩnh Viễn là quan chức cấp cao thứ 10 của Trung Quốc bị điều tra trong năm 2015

Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (Petro China) Liêu Vĩnh Viễn sinh năm 1962, từng tốt nghiệp tại Học viện dầu khí Giang Hán chuyên ngành khoan công trình và Học viện dầu khí Hoa Đông chuyên ngành quản lý công trình. Ông Liêu đã có gần 30 năm công tác trong lĩnh vực dầu khí.

Liêu Vĩnh Viễn dần thăng tiến từ vị trí Phó Chủ nhiệm Ban thăm dò khai thác khu vực mới của Tổng công ty dầu khí Trung Quốc (tháng 6/1996) lên Phó Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế thương mại tỉnh Cam Túc (tháng 1/2010) và được bổ nhiệm làm Trợ lý giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia từ tháng 1/2004.

Ông Liêu sau đó đã đảm nhận vị trí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc từ năm 2007 trước khi trở thành Tổng giám đốc tập đoàn này vào tháng 5/2013.

Liêu Vĩnh Viễn là quan chức cấp cao thứ 10 của Trung Quốc bị điều tra trong năm 2015. Ngày 15/3, hai quan chức cấp cao cũng bị điều tra là: Phó Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Cừu Hòa và Giám đốc tập đoàn ô tô First Automobile Works (FAW) Từ Kiến Nhất.

 

Yên Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news