Tin mới

Trạm trưởng y tế xã dùng dao chém 2 nữ nhân viên rồi tự tử

Thứ năm, 24/09/2015, 16:25 (GMT+7)

Do có mâu thuẫn từ trước nên một Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, Nghệ An đã dùng dao chém 2 nữ nhân viên rồi đập đầu vào tường và cắn lưỡi tự tử.

Do có mâu thuẫn từ trước nên một Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, Nghệ An đã dùng dao chém 2 nữ nhân viên rồi đập đầu vào tường và cắn lưỡi tự tử.

Ngày 24/9, trao đổi trên báo Người lao động, ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc Trạm trưởng Trạm y tế xã dùng dao chém 2 nhân viên rồi có hành vi tự vẫn.

Theo đó, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Quỳnh N. và Lê Thị Đ.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 24/9, trong khuôn viên Trạm y tế xã Nghĩa Sơn.

Hiện trường xảy ra vụ việc nằm trong khuôn viên Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn - Ảnh: Vietnamnet

Theo đó, vào thời điểm trên, do có mâu thuẫn từ trước nên ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, đã dùng dao chém chị N. và chị Đ. (2 nữ nhân viên cùng cơ quan).

Sau đó, ông Đoài đã có hành vi đập đầu vào tường bà cắn lưỡi tự tử.

Ngay sau đó, cả 3 người được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (xã Thái Hòa, Nghệ An).

Cùng đưa tin về vụ việc trên, tờ Zing dẫn lời đại tá Phan Tuấn Phượng - Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, Đội điều tra tổng hợp đang tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng để điều tra về vụ chém người xảy ra tại Trạm y tế xã Nghĩa Sơn.

Theo đó, hai nạn nhân bị chém nhiều nhát vào người gây thương tích nặng.

"Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn trong công việc. Bản thân bác sĩ Đoài gần đây có thông tin mắc chứng bệnh trầm cảm” - tờ Zing dẫn lời một cán bộ điều tra tiết lộ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news