Tin mới

Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm trung về phía Nhật Bản

Thứ tư, 26/03/2014, 10:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong khi Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân đang diễn ra tại The Hague, Hà Lan, Triều Tiên đã tiến hành bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm trung về phía vùng biển Nhật Bản.

(Tinmoi.vn) Trong khi Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân đang diễn ra tại The Hague, Hà Lan, Triều Tiên đã tiến hành bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm trung về phía vùng biển Nhật Bản.

 

Hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc trích dẫn lời một quan chức cấp cao quân đội cho biết sáng ngày 26/3, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa nghi là tên lửa Rodong, bay khoảng 650km về phía vùng biển Nhật Bản.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-Seok cho biết tốc độ và phạm vi tên lửa Rodong ước tính có tầm bắn tối đa từ 1.000 - 1.500 km.

Triều Tiên bắn 2 tên lửa tầm trung về phía Nhật Bản

Hình ảnh xe tải quân sự mang tên lửa Rodong trong một cuộc diễu hành quân sự tại Quảng trường Kim Il Sung, Bình Nhưỡng vào tháng 7/2013

"Tên lửa này không chỉ có khả năng tấn công Nhật Bản mà còn cả Nga và Trung Quốc. Vì vậy, nó là một tên lửa khá nguy hiểm", ông Kim cho biết thêm.

Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Triều Tiên tiến hành bất kỳ vụ thử tên lửa đạn đạo nào. Lần gần nhất Triều Tiên tiến hành thử nghiệm là tên lửa Rodong, còn được gọi là Nodong, vào tháng 7/2009, ngay sau khi Liên Hợp Quốc lên án vụ thử hạt nhân thứ hai vào tháng 5/2009.

Trong khi đó, Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân do Tổng thống Obama chủ trì tại Hague đang tập trung vào cải thiện tình hình quan hệ căng thẳng của 2 đồng minh thân cận châu Á của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản cũng như những nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trong 4 tuần qua, Triều Tiên đã nhiều lần bắn tên lửa tằm ngắn như một hành động đáp trả các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.

Hàn Quốc gọi những hành động này là "khiêu khích và liều lĩnh" nhưng cũng không thông báo lên Liên Hợp quốc về các biện pháp trừng phạt.

Thời gian gần đây, quan hệ Hàn Quốc - Triều Tiên đã hạ nhiệt đáng kể. Hai bên đã tổ chức cuộc hội ngộ đầu tiên sau hơn 3 năm cho các gia đình bị li tán bởi chiến tranh, mở ra triển vọng hợp tác thường xuyên hơn giữa 2 nước.

L.H (Theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: vùng biển