Tin mới

Trọng tài từng cầm còi tại V-League sẽ điều khiển trận U23 Việt Nam gặp U23 Jordan

Chủ nhật, 12/01/2020, 20:10 (GMT+7)

Từng cầm còi tại V-League và cực kỳ nghiêm khắc, ông Ryuji Sato, trọng tài người Nhật Bản sẽ điều khiển trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Việt Nam ngày mai (13/1).

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa U23 Jordan và U23 Việt Nam sẽ là tổ trọng tài người Nhật Bản bao gồm trọng tài chính Ryuji Sato.

Ông Sato được biết đến là trọng tài nước ngoài đầu tiên làm việc ở giải vô địch quốc gia Việt Nam.

Các trợ lý trọng tài Yamauchi Hiroshi và Mihara Jun. Trọng tài chính điều khiển VAR là ông Kimura Hiroyuki cũng tới từ Nhật Bản.

Ông Ryuji Sato (42 tuổi) là một trọng tài nổi tiếng, ông là 1 trong 5 trọng tài châu Á được làm việc tại FIFA World Cup 2018 tại Nga.

Trọng tài Ryuji Sato vừa cầm còi trận đấu khai màn VCK U23 châu Á giữa U23 Thái Lan và U23 Bahrain.

Tại Asian Cup 2019, ông Ryuji Sato cũng điều khiển 4 trận đấu, trong đó có 2 trận có sự góp mặt của chủ nhà UAE.

Theo thống kê từ Transfermarkt, vị trọng tài người Nhật được xem là trọng tài cực kỳ nghiêm khắc khi đã rút 1507 thẻ vàng, thổi 104 quả phạt đền sau 485 trận cầm còi.

Đáng chú ý, ông Ryuji Sato từng rút thẻ đỏ với trung vệ Phước Vĩnh trong trận thua 0-5 của ĐT Việt Nam trước ĐT UAE tại Vòng loại Asian Cup 2015 hồi tháng 11/2013.

Hồi năm 2014, trọng tài Ryuji Sato từng được VFF mời và trở thành trọng tài nước ngoài đầu tiên làm nhiệm vụ ở V-League. Ở cấp độ đội tuyển, ông cũng có một số cơ hội cầm còi một số trận đấu của Việt Nam.

Hôm 11/1, ông Sato làm trọng tài thứ 4 giữa U23 Bahrain với Iraq trên sân Thammasat. Ông cùng tổ trọng tài sẽ có mặt ở tỉnh Buriram trong ngày 12/1 để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra lúc 20h15 ngày 13/1 trên sân Chang Arena.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news