Tin mới

Trung Quốc lại ngang nhiên cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Thứ hai, 16/05/2016, 14:35 (GMT+7)

Trung Quốc lại đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, bắt đầu từ 12h trưa ngày 16/5 và kéo dài tới ngày 1/8.

Trung Quốc lại đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, bắt đầu từ 12h trưa ngày 16/5 và kéo dài tới ngày 1/8.

Theo Tân Hoa Xã, lệnh đánh bắt cá này áp đặt trên gần như toàn bộ Biển Đông, “bao gồm các khu vực phía bắc vĩ tuyến 12, kể cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và khu vực bãi cạn Scarborough”. Tính đến trưa ngày 16/5, khoảng 8.000 tàu cá tại tỉnh Hải Nam đã quay về cảng neo đậu.

Đội tàu cá của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tờ China Daily thì dẫn lời ông Triệu Hưng Vũ, Cục trưởng Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết nước này sẽ đơn phương “ngăn chặn các hoạt động khai thác tài nguyên biển trong mùa sắp tới” ở Biển Đông.

Lệnh cấm vô lý này sẽ được áp dụng với cả ngư dân Trung Quốc lẫn ngư dân nước ngoài. Trong thời gian áp đặt lệnh cấm, Trung Quốc tuyên bố sẽ tăng cường sử dụng các tàu chấp pháp để "giám sát, tuần tra, bắt giữ và xử phạt các hành vi vi phạm". Nếu tàu nào cố tình đánh bắt sẽ bị xử phạt hành chính và thu giữ dụng cụ đánh bắt.

Đây là lần thứ 18 Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương kể từ năm 1999.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news