Tin mới

Trung Quốc: Nếu thay đổi lập trường về Biển Đông là “xấu hổ với tổ tiên”

Chủ nhật, 28/06/2015, 20:40 (GMT+7)

Theo tin tức từ hãng Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng nói rằng nếu thay đổi lập trường tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông sẽ xấu hổ với tổ tiên, không đối mặt với các hành động "xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc" sẽ là xấu hổ với con cháu.

Theo tin tức từ hãng Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng nói rằng nếu thay đổi lập trường tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông sẽ xấu hổ với tổ tiên, không đối mặt với các hành động "xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc" sẽ là xấu hổ với con cháu.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn tại Biển Đông, việc xây đảo nhân tạo tại vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Philippines và các nước khác đã gây báo động trong khu vực và với Washington.

"Hàng ngàn năm trước, Trung Quốc là một quốc gia trải dài trên vùng biển lớn. Vì thế, tất nhiên Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện, sử dụng và quản lý quần đảo Nam Sa (thuật ngữ mà Trung Quốc dùng để chỉ quần đảo Trường Sa của Việt Nam)".

"Đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Nam Sa của Trung Quốc không mở rộng hơn hay co hẹp lại. Nếu không chúng ta sẽ không thể đối mặt với ông bà tổ tiên", ông Vương nhấn mạnh một cách khác thường.

Phát biểu trước các học giả và cựu quan chức, ông Vương nói rằng Trung Quốc sẽ không thể nhìn mặt con cháu nếu "cuộc xâm lược ngày càng lớn về chủ quyền và sự xâm lấn đến lợi ích của Trung Quốc" được phép tiếp tục.

Ngoài ra, ông Vương còn lu loa "Trung Quốc trong thực tế là nạn nhân lớn nhất".

Ngày 26/6, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ đã ví hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông giống như Nga ở Ukraine. Ông Vương không đưa ra bình luận nào về ý kiến này song đã bảo vệ việc Trung Quốc cải tạo đất và xây dựng ở Biển Đông là cần thiết để cải thiện điều kiện sống.

Bảo Linh (Theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Vương Nghị