Tin mới

Trung Quốc rút lui, AFC phán quyết một điều mang lợi thế cho U23 Việt Nam

Thứ hai, 18/10/2021, 10:35 (GMT+7)

Sau khi Trung Quốc tuyên bố rút lui khỏi vòng loại U23 châu á 2022, AFC đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho bảng đấu của họ, và điều đó đem lại lợi thế cho U23 Việt Nam.

Highlights U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan

Với lý do là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 2 ĐT U23 Trung Quốc và U23 Brunei đã xin rút khỏi bảng G, qua đó không tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 vốn đã phải bốc thăm lại từ trước đó vì việc U23 Triều Tiên rút lui. Điều này đã gây ra ít nhiều khó khăn cho công tác tổ chức giải của AFC.

Do vậy, sau khi cân nhắc và thống nhất các phương án, LĐBĐ Châu Á vừa đưa ra thông báo mới nhất của mình. AFC đã quyết định sẽ không bốc thăm chia lại bảng, và cũng không bổ sung đội nào vào bảng G sau khi thiếu mất 2 đội, và 2 đội còn lại của bảng đấu này sẽ chỉ cạnh tranh nhau cho 1 tấm vé duy nhất tham dự VCK U23 châu Á 2022.

Trung Quốc rút lui mở ra thêm cơ hội lọt vào VCK U23 Châu Á cho U23 Việt Nam - Ảnh: AFC
Trung Quốc rút lui mở ra thêm cơ hội lọt vào VCK U23 Châu Á cho U23 Việt Nam - Ảnh: AFC

Cụ thể hơn, AFC quyết định rằng đội thua trong cặp đấu giữa U23 Australia và U23 Indonesia sẽ không nằm trong nhóm các đội nhì bảng có thể cạnh tranh cho 4 suất vé tham dự VCK, dành cho 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng đấu ở vòng loại.

Như vậy, việc cạnh tranh cho tấm vé tham dự VCK của U23 Việt Nam đã được tự động lược 1 một đối thủ. Đây cũng là lợi thế cho các đội bóng hạng B tại các bảng đấu vòng loại U23 châu Á 2022 ở những bảng khác.

Lịch thi đấu bảng I vòng loại U23 châu Á 2022:

Trung Quốc rút lui, AFC phán quyết một điều mang lợi thế cho U23 Việt Nam - Ảnh 1
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news