Tin mới

Tướng Mỹ: Mỹ cần Nga trong chiến dịch chống IS

Thứ tư, 14/10/2015, 10:16 (GMT+7)

Việc Nga tham gia vào chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria là cần thiết, Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges nói với tờ Sputnik.

Việc Nga tham gia vào chiến dịch chống Nhà nước Hồi giáo IS tại Syria là cần thiết, Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges nói với tờ Sputnik.

Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges. Ảnh: MICHAEL ABRAMS/STARS AND STRIPES

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh các cuộc không kích của nước này nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm tại Syria.

"Chúng tôi cần Nga trở thành 1 phần trong chiến dịch chống IS nếu đó là những gì mà họ đang làm", ông Hodges nói về khả năng hợp tác giữa Nga và Mỹ tại Syria.

Ông Hodges cũng chỉ trích sự tham chiến của Nga trong cuộc chiến chống IS tại Syria, cảnh báo về những tác động tiềm ẩn với châu Âu. Đó là lượng người tị nạn khổng lồ chạy trốn khỏi Syria để tới châu lục này.

"Điều đó đang tạo ra sự phức tạp ở châu Âu khi bạn thấy số lượng người tị nạn gia tăng".

Trong 2 tuần tham chiến tại Syria, Nga đã phát động hơn 400 cuộc không kích phá hủy khoảng 370 mục tiêu trong chiến dịch chống lại IS.

Bảo Linh (theo Sputnik)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news