Tin mới

Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 27/12/2022-7/1/2023

Thứ ba, 27/12/2022, 08:55 (GMT+7)

Bản tin dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 27/12/2022-7/1/2023: Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới:

Bắc Bộ: 24h tới: có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng vùng núi và Trung Du Bắc Bộ từ chiều tối 27/12 có mưa rào và dông rải rác: 48h tới: có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét.

Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 27/12/2022-7/1/2023 (Ảnh: Internet)
Dự báo thời tiết hôm nay và 10 ngày tới trên cả nước thời hạn từ 27/12/2022-7/1/2023 (Ảnh: Internet)

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: có mưa vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 28/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Các khu vực khác: đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, riêng Tây Nguyên trời rét.

Nhận định thời tiết từ đêm 28/12/2022 đến ngày 05/01/2023:

Bắc Bộ và Thanh Hóa: từ chiều và đêm 28-30/12 trời rét đậm, vùng núi rét hại. Từ đêm 28-29/12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và và có nơi có dông; ngày 30/12, vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi: từ đêm 28-30/12, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông. Từ ngày 02-05/01 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Nam Trung Bộ và Nam Bộ: từ chiều tối và đêm 02-04/01, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 27/12/2022:

Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ từ 14-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ từ 12-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ từ 12-23 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa, mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ từ 14-27 độ.

Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news