Tin mới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận 'cú đúp' từ Forbes

Thứ ba, 14/12/2021, 08:57 (GMT+7)

Forbes vừa thông báo danh sách các "Anh hùng từ thiện" châu Á 2021, trong đó có tỷ phú Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup, Việt Nam.

Mới đây, tạp chí Forbes đã chính thức công bố danh sách 15 nhà Từ thiện hàng đầu châu Á năm 2021 (Asia's 2021 heroes of Philanthropy). Đáng chú ý, ngoài những tên tuổi lừng danh châu Á, doanh nhân - tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng góp mặt trong danh sách này. 

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận 'cú đúp' từ Forbes với danh hiệu 'Anh hùng từ thiện châu Á' 2 năm liên tiếp (Ảnh internet)
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhận "cú đúp" từ Forbes với danh hiệu "Anh hùng từ thiện châu Á" 2 năm liên tiếp (Ảnh internet)

Được biết, đây là lần thứ 15 danh sách này được công bố. Những nhân vật được xướng tên trong danh sách đều là các doanh nhân, ông trùm kinh doanh nổi tiếng hàng đầu của khu vực, họ đều có cam kết cá nhân rõ ràng trong việc từ thiện. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp tỷ phú Phạm Nhật Vượng được ghi danh.

Nhìn lại những việc làm của ông Phạm Nhật Vượng có thể thấy vị tỷ phú gốc Hà Tĩnh đã có nhiều góp đáng kể trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam. Tính từ năm ngoái đến nay, ông chủ Vingroup đã quyên góp tổng cộng 320 triệu USD để hỗ trợ công tác phòng chống dịch của đất nước.

2 tỷ phú người Hong Kong Gerald và Ronnie Chan có đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục (Ảnh internet)
2 tỷ phú người Hong Kong Gerald và Ronnie Chan có đóng góp lớn trong lĩnh vực giáo dục (Ảnh internet)

Đứng chung danh sách với tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nổi bật là các tỷ phú người Hong Kong Gerald và Ronnie Chan. Với đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, những nhà điều hành tập đoàn bất động sản Hang Lung Group đã quyên góp 175 triệu USD cho một trường tại Massachusetts, Mỹ. 

Ông trùm sản xuất Nhật Bản Takemitsu Takizaki, người sáng lập Keyence, nhà sản xuất cảm biến tự động hóa, hệ thống thị giác... đã tặng cổ phần của công ty mình - trị giá gần 2,3 tỷ USD - để tài trợ học bổng cho sinh viên đại học ở Nhật Bản...

Dưới đây là danh sách 15 tỷ phú được tạp chí Forbes vinh danh trong năm 2021:

Joseph Tsai và Clara Wu Tsai (Hong Kong - Nhà đồng sáng lập Alibaba và Quỹ Joe and Clara Tsai)

Phạm Nhật Vượng (Việt Nam - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup)

Lin Chen Hai (Đài Loan - Chủ tịch Tập đoàn Pau Jar Group)

Teresita Sy-Coson (Philippines - Phó chủ tịch SM Investment Corp)

Anil Agarwal (Ấn Độ - Chủ tịch Vedanta Resources)

Takemitsu Takizaki (Nhật Bản - Chủ tịch Keyence)

Michael Kim (Hàn Quốc - Nhà sáng lập MBK Partners)

Jeffrey Cheah (Malaysia - Chủ tịch Tập đoàn Sunway)

Azim Premji (Ấn Độ - Chủ tịch Wipro)

Wee Wei Ling (Singapore - CEO Pan Pacific Hotels Group)

Ronnie Chan và Gerald Chan (Hong Kong - Nhà lãnh đạo Hang Lung Group)

Rina Lopez Bautista (Philippines - Nhà sáng lập Knowledge Channel Foundation)

Cho Tak Wong (Trung Quốc - Chủ tịch Fuyao Glass Industry Group)

Mike Cannon-Brookers (Australia - Nhà sáng lập Atlassian)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news