Tin mới

U23 Thái Lan, Malaysia quyết tâm ‘đòi nợ’ U23 Việt Nam trên đất Uzbekistan

Thứ ba, 24/05/2022, 09:15 (GMT+7)

Thất bại ở chung kết SEA Games 31 khiến U23 Thái Lan vẫn chưa thể nuốt trôi. 'Voi chiến' đang hướng tới VCK U23 châu Á 2022 với quyết tâm 'đòi nợ' U23 Việt Nam trong trận ra quân ngày 2/6 tới.

Cách đây 2 ngày, U23 Thái Lan đã phải nhận thất bại cay đắng ở chung kết bộ môn bóng đá nam SEA Games 31 trước U23 Việt Nam và chỉ có thể nhận HCB. Thất bại này khiến giới chức làm bóng đá và người hâm mộ nước này rất thất vọng khi thầy trò HLV Polking được đánh giá rất cao ở giải đấu diễn ra ở Việt Nam. 

Để 'rửa mặt', U23 Thái Lan đang quyết tâm sẽ vượt qua U23 Việt Nam trong trận ra quân ở VCK U23 châu Á 2022 ngày 2/6 tới. 

U23 Thái Lan, Malaysia quyết tâm ‘đòi nợ’ U23 Việt Nam trên đất Uzbekistan
U23 Thái Lan, Malaysia quyết tâm ‘đòi nợ’ U23 Việt Nam trên đất Uzbekistan

Vì không thể có sự phục vụ của những cầu thủ quá tuổi như Kawin, Weerathep hay Woorachit ở VCK U23 châu Á 2022, nên HLV U23 Thái Lan đã phải bổ sung thêm những gương mặt không dự SEA Games 31 như Kritsada Kaman, Thanawat Suengchitthawon, Channarong Promsrikaew và Suphanat Mueanta. 

U23 Thái Lan, Malaysia quyết tâm ‘đòi nợ’ U23 Việt Nam trên đất Uzbekistan
U23 Thái Lan, Malaysia quyết tâm ‘đòi nợ’ U23 Việt Nam trên đất Uzbekistan

Ngoài ra, nhiệm vụ dẫn dắt U23 Thái Lan tại giải đấu này sẽ được trao trả lại cho HLV Worrawoot Srimaka, khi HLV Mano Polking trở về với nhiệm vụ chính dẫn dắt ĐTQG Thái Lan tham dự vòng loại AFC Asian Cup 2023

Giống như U23 Thái Lan, HLV của đội U23 Malaysia đang rất muốn các học trò sớm quên đi thất bại ở SEA Games để hướng toàn bộ sự tập trung cho giải U23 châu Á tại Uzbekistan, nơi ông Brad Maloney và các học trò sẽ tái ngộ Việt Nam.

U23 Thái Lan, Malaysia quyết tâm ‘đòi nợ’ U23 Việt Nam trên đất Uzbekistan
U23 Thái Lan, Malaysia quyết tâm ‘đòi nợ’ U23 Việt Nam trên đất Uzbekistan

“Sự tập trung của chúng tôi phải là giải đấu tiếp theo, nơi chúng tôi sẽ gặp Việt Nam và Thái Lan tại vòng bảng tại Uzbekistan. Và chúng tôi sẽ phải nỗ lực để giành kết quả tốt nhất.

Chúng tôi sẽ đối đầu với họ một lần nữa và cần phải chuẩn bị và rút ra những bài học kinh nghiệm tại SEA Games vừa qua. 2 tuần qua là rất bổ ích. Tôi hy vọng các cầu thủ tận dụng nhiều nhất có thể để đối mặt với đối thủ khó khăn hơn”, nhà cầm quân người Australia tuyên bố.

HLV Malaysia mong muốn những gì đã xảy ra tại Đại hội thể thao lần này nên được quên ngay lập tức vì nó đã kết thúc.
HLV Malaysia mong muốn những gì đã xảy ra tại Đại hội thể thao lần này nên được quên ngay lập tức vì nó đã kết thúc.

Về phía U23 Việt Nam, dù vừa giành HCV SEA Games 31 trong sự vui mừng của người hâm mộ, nhưng phần lớn các cầu thủ trong đội hình này sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trong hôm nay (24/5), 14/21 cầu thủ vừa giành HCV SEA Games sẽ lại bắt đầu tập trung để bước vào nhiệm vụ mới ở VCK U23 châu Á 2022. 

Tại giải đấu sắp tới, người dẫn dắt U23 Việt Nam sẽ là ông Gong Oh-kyun chứ không phải HLV Park Hang-seo. Ông Gong đã triệu tập 25 cầu thủ để chuẩn bị cho giải đấu cấp châu lục. 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news