Tin mới

Vắc xin chống Covid-19 của Trung Quốc có thể được sử dụng từ tháng 4/2020

Thứ sáu, 06/03/2020, 22:37 (GMT+7)

Vắc xin chống Covid-19 do Trung Quốc phát triển có thể sẵn sàng đưa vào sử dụng từ tháng 4/2020.

Nhân viên y tế chăm sóc em bé có mẹ nhiễm Covid-19. Ảnh: Xinhua

Tờ SCMP đưa tin Zheng Zhongwei, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Y tế Trung Quốc cho biết cơ quan này hiện theo đuổi 5 hướng tiếp cận vắc xin chống Covid-19 và đã đạt được nhiều tiến triển. Một số vắc xin đang tiến hành nghiên cứu lâm sàng nhưng có thể đưa vào sử dụng trong trường hợp khẩn cấp vào tháng 4 tới.

Dinh Xiangyang, thành viên nhóm giám sát và ngăn chặn Covid-19 ở Hồ Bắc cũng khẳng định về khả năng đưa vắc xin vào thử nghiệm lâm sàng trong tháng 4 tới.

Hiện tại, dịch Covid-19 đã bắt đầu hạ nhiệt tại Trung Quốc khi mà số ca nhiễm mới và tử vong liên tục giảm trong những ngày gần đây. Sáng nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc  thông báo có thêm 126 ca Covid-19 mới tại tỉnh Hồ Bắc đều năm ở Vũ Hán. Đây là lần đầu tiên khi công bố dữ liệu về Covid-19 mà không có ca nhiễm mới tại Hồ Bắc, ngoại trừ tâm dịch Vũ Hán.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news