Tin mới

Virus corona bùng phát tại Trung Quốc: Bộ Ngoại giao Việt Nam ra khuyến cáo

Thứ bảy, 25/01/2020, 12:54 (GMT+7)

Theo đó, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến những khu vực có dịch viêm phổi cấp và chịu ảnh hưởng bởi dịch.

Tình dịch dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Ảnh: AF

Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch và có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo. Công dân đang có mặt tại Trung Quốc cần thường xuyên theo dõi và tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng nước sở tại để phòng tránh dịch bệnh.

Trong trường hợp cần trợ giúp, công dân hãy liên hệ theo đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc là: +8613120363638; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải là +8613661537498; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh là 0086 13099948529; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh là +8618587897059; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu là +8613247675268; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong là +85225914510 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 84 84 84.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã có 41 người thiệt mạng vì virus corona. Các nhà chức trách nước này đã áp đặt lệnh hạn chế đi lại với hàng chục triệu người tại 11 thành phố. Ngày 23/1, Trung Quốc ra lệnh phong tỏa thành phố Vũ Hán, đình chỉ giao thông tại 10 thành phố lân cận để kiềm chế dịch lây lan. Rất nhiều sự kiện ăn mừng Tết Nguyên đán đã bị hủy để người dân không tụ tập nơi công cộng. Lễ đón năm mới tại Hong Kong cũng đã bị hủy bỏ. Nhiều thành phố khác đã ban hành hướng dẫn công dân để tránh đến nơi đông người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news