Tin mới

Vụ hỗn chiến tại khách sạn Pearl River, Hải Phòng: Nỗi đau người mẹ

Thứ hai, 20/10/2014, 14:07 (GMT+7)

Đã gần 10 ngày trôi qua kể từ khi con trai mình là Trần Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng bị những kẻ lạ mặt hành hung dã man tại khách sạn Pearl River nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng, bà Đào Thị Kim Thư (52 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) đã bức xúc lên tiếng với NTNN/Dân Việt.

 

 

Đã gần 10 ngày trôi qua kể từ khi con trai mình là Trần Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm Hải Phòng bị những kẻ lạ mặt hành hung dã man tại khách sạn Pearl River nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng, bà Đào Thị Kim Thư (52 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội) đã bức xúc lên tiếng với NTNN/Dân Việt.


Trước đó, như NTNN/Dân Việt thông tin, Công an quận Dương Kinh (Hải Phòng) điều tra vụ hành hung trong khách sạn Pearl River xảy ra tối 11.10 mà nạn nhân gồm cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài.

Theo đoạn video ghi lại tại khách sạn Pearl River tối 11.10, có 2 nhóm khách đến làm thủ tục thuê phòng nghỉ. Trong khi một phụ nữ (bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng) đang giao dịch tại quầy lễ tân khách sạn thì có 2 nhóm người đuổi đánh nhau vào sảnh chờ, mặc cho bảo vệ can ngăn. Hình ảnh ghi lại cũng cho thấy, người đàn ông mặc quần đen, áo tối màu liên tục xông vào đòi hành hung người mặc quần soóc (anh Trần Hoài Nam). Người phụ nữ đang làm thủ tục quay ra đứng nhìn. Tiếp đó, 4 người áo sẫm xông vào đánh tới tấp, đè 2 đối phương xuống, đấm đá túi bụi.

Bà Thư đang chăm sóc con trai.

Đáng nói hơn, hành động dã man này lại diễn ra trước mắt bà Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hải Phòng, nhóm côn đồ kia đi cùng bà Mai tới khách sạn. Sau đó tất cả bỏ đi, mặc cho những người bị hành hung lăn lộn trên sàn trong đau đớn. “Hành động của họ đạt đến tột cùng của sự vô cảm” - bà Thư bức xúc lên án.

Bà Thư chia sẻ với PV: “Nếu như con tôi bị một nhóm côn đồ, xã hội đen tấn công thì lại ra một nhẽ? Đằng này, nhóm người kia lại là người quen của bà Phó Giám đốc Sở VHTTDL, vậy mà hành xử như vậy thì không chấp nhận được”.

Được biết, liên quan đến vụ việc này, UBND TP.Hải Phòng đã yêu cầu Công an TP.Hải Phòng khẩn trương điều tra vụ hỗn chiến tại khách sạn 4 sao và làm rõ vai trò trách nhiệm từng cá nhân, trong đó có bà Trần Thị Hoàng Mai.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news