Tin mới

Vụ vợ chồng Đường 'Nhuệ' đánh người: Thu nhiều tang vật trong biệt thự

Thứ năm, 16/07/2020, 13:58 (GMT+7)

Liên quan đến vụ vợ chồng Đường 'Nhuệ' đánh người, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều tang vật gồm kiếm, côn nhị khúc và nhiều vật chứng khác.

Theo tin tức từ Dân Trí, Lao Động mới đây, cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường “Nhuệ”) và Nguyễn Thị Dương (SN 1980) cùng nhóm "đàn em" trong vụ án cố ý gây thương tích cho một phụ xe khách.

Phía Cơ quan CSĐT cũng đã chuyển Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố tội cố ý gây thương tích đối với vợ chồng Đường “Nhuệ” và nhóm “đàn em” của mình.

Vợ chồng Đường 'Nhuệ'

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Thái Bình, liên quan vụ án Cố ý gây thương tích theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự 42 ngày 7/4/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan tại nhà riêng của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980) địa chỉ số 366 đường Lê Quý Đôn (phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) sau khi vợ chồng Đường cùng đàn em hành hung khiến 1 phụ xe khách thương tích 14%.

Cụ thể, các vật chứng thu giữ gồm: đầu thu camera; 2 điện thoại di động thu trong quá trình thi hành lệnh bắt bị cam để tạm giam của Nguyễn Thị Dương; 1 điện thoại thu của Nguyễn Xuân Đường trong quá trình bắt truy nã; tấm xốp; dây vải dạng vòng đeo màu đỏ trắng (kiểu vòng đeo trên đầu của các võ sĩ Muay Thái) được làm bằng những sợi dây chỉ bện chặt vào nhau thành một vòng dây khép kín; hơn 1,2 tỉ đồng, trong đó hơn 1,1 tỉ đồng quản lý trong quá trình khám xét chỗ ở của Dương, gần 80 triệu đồng quản lý của Nguyễn Xuân Đường trong quá trình bắt theo quyết định truy nã.

Ngoài ra, tại nhà riêng của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường cũng là nơi vợ chồng này cùng các đàn em đánh trọng thương phụ xe khách, cơ quan điều tra thu giữ 1 chiếc xà beng, 1 đinh ba, 4 gậy sắt, 3 thanh kiếm, 2 côn nhị khúc.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng thu giữ được các vật chứng khác liên quan đến vụ án Cưỡng đoạt tài sản theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22/4 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình như: Quy chế hoạt động hiệp hội tang lễ và bảng kê; giấy ghi tên các cơ sở, chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ; giấy theo dõi ca Sang Đài - VP Thái Bình. Trong số này có giấy ghi nội dung bảng các dịch vụ báo ca tháng 10/2017; hợp đồng giữa Công ty TNHH Đường Dương và các đơn vị tang lễ… Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ được nhiều vật chứng khác.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news