Tin mới

Vượt nghịch cảnh vào chung kết, U23 Việt Nam nhận thưởng gần 1 tỷ đồng

Thứ sáu, 25/02/2022, 08:38 (GMT+7)

Sau khi vượt qua U23 Timor Leste ở bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022, ĐT U23 Việt Nam đã nhận thưởng nóng 900 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Dù tiếp đón U23 Timor Leste ở bán kết với đội hình chắp vá, nhưng đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm đáng khen ngợi để có thể giành chiến thắng nhờ bản lĩnh trên chấm phạt đền.

Nếu U23 Đông Timor còn đầy đủ binh hùng tướng mạnh và đăng ký đến 23 cầu thủ cho trận bán kết thì U23 Việt Nam có vừa vặn con số tối thiểu 13 cầu thủ (2 dự bị, trong đó có một thủ môn) để không phải bị loại, nhưng toàn đội đã chơi tốt để không thua trước đối thủ vượt trội hơn về thể lực và con người trong suốt 120 phút. 

Tinh thần đoàn kết, ý chí không từ bỏ và khả năng chơi bóng kỹ thuật của U23 Việt Nam đã làm lay động biết bao con tim người hâm mộ Việt Nam.
Tinh thần đoàn kết, ý chí không từ bỏ và khả năng chơi bóng kỹ thuật của U23 Việt Nam đã làm lay động biết bao con tim người hâm mộ Việt Nam.

Trong loạt “đấu súng” cân não, thủ môn Tuấn Hưng xuất sắc đẩy được quả luân lưu thứ tư của Oliveira trong khi cả 5 cầu thủ U23 Việt Nam đã thực hiện chính xác để giúp đội nhà vào chung kết U23 Đông Nam Á gặp lại U23 Thái Lan.

Với thành tích tốt, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vừa được Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng nóng 300 triệu đồng ngay sau trận đấu bán kết. Trong khi đó, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cũng thưởng cho thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam số tiền 600 triệu đồng. 

U23 Việt Nam về sau phải tung thủ môn Liêm Điều vào đá tiền đạo trước Timor Leste.
U23 Việt Nam về sau phải tung thủ môn Liêm Điều vào đá tiền đạo trước Timor Leste.

Như vậy, tổng số tiền thưởng của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 cho tới thời điểm hiện tại là 1,5 tỷ đồng sau khi đã nhận 600 triệu đồng ở loạt trận vòng bảng trước đó. 

Ngoài số tiền thưởng trên, tinh thần thi đấu quật cường trước hoàn cảnh éo le của U23 Việt Nam cũng được Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng, khen ngợi, biểu dương. 

Vượt nghịch cảnh vào chung kết, U23 Việt Nam nhận thưởng gần 1 tỷ đồng - Ảnh 1

Sau trận gặp U23 Timor Leste, U23 Việt Nam cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi sớm gặp lại U23 Thái Lan ở trận chung kết diễn ra vào ngày 26/2 tới đây. Tại trận vòng bảng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã vượt qua đối thủ đầy duyên nợ này với tỉ số 1-0. Nếu có thêm một chiến thắng nữa, đó sẽ là cái kết hoàn hảo cho câu chuyện cổ tích đầy cảm xúc của U23 Việt Nam.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news