Tin mới

Vứt thi thể tài xế ra đường, cướp taxi: Hung thủ sa lưới

Thứ hai, 18/01/2016, 14:26 (GMT+7)

Lĩnh đi từ TP Hà Tĩnh ra TP Vinh rồi thuê taxi của anh Tuấn chở vào huyện Đức Thọ. Đến đoạn đường vắng, Lĩnh rút dao đâm chết tài xế, lấy đi một số tài sản như tiền mặt, máy tính bảng rồi lái xe bỏ trốn.

Lĩnh đi từ TP Hà Tĩnh ra TP Vinh rồi thuê taxi của anh Tuấn chở vào huyện Đức Thọ. Đến đoạn đường vắng, Lĩnh rút dao đâm chết tài xế, lấy đi một số tài sản như tiền mặt, máy tính bảng rồi lái xe bỏ trốn.

Sáng 18/1, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Xuân Lĩnh (27 tuổi, ở xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Thông tin về vụ việc được các báo Vnexpress, Pháp luật TP. HCM, Trí thức trẻ, Giao thông, Người lao động, Zing.vn đăng tải.

Theo kết quả điều tra ban đầu được đăng tải trên tờ Zing.vn, khuya 13/1, người dân phát hiện một người đàn ông nằm chết trên quốc lộ 8A, thi thể có nhiều thương tích. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Anh Tuấn (37 tuổi, lái xe taxi ở TP Vinh).

Nguyễn Xuân Lĩnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người lao động

Qua điều tra, cơ quan công an phát hiện chiếc taxi do anh Tuấn lái nằm cách hiện trường khoảng 15km, bị nổ lốp. Xe bỏ lại nhà một người dân ở ven quốc lộ 8A thuộc phường Đậu Liêu, còn dính máu.

Gần một giờ sau, cảnh sát đã khoanh vùng, triệu tập Lĩnh khi anh ta đang tìm cách lẩn trốn ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc.

Sau 3 ngày quanh co, chối tội, Lĩnh đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Lĩnh khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Nghĩ là làm, Lĩnh đi từ TP Hà Tĩnh ra TP Vinh (Nghệ An) thuê anh Tuấn chở vào huyện Đức Thọ.

Khi đến xã Trung Lễ, Lĩnh rút dao đâm khiến tài xế Tuấn gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Lĩnh cướp một số tài sản như tiền mặt, máy tính bảng rồi lái xe bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Pháp luật TP. HCM, theo hồ sơ, Lĩnh có một tiền án 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Theo đó, rạng sáng 10/7/2005 Lĩnh lên taxi Mai Linh do anh Nguyễn Văn Bình (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) điều khiển, yêu cầu chở từ cầu sông Hàn đi Huế.

Trên đường đi, Lĩnh rút dao khống chế, đe dọa cướp 1 triệu đồng của anh Bình rồi buộc anh này chở ra Huế tiếp.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khen thưởng cho Ban chuyên án - Báo Giao thông

Khi xe taxi chạy qua phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) anh Bình đã kịp bung cửa, lao ra kêu cứu với đội tuần tra của cảnh sát. Lĩnh bị bắt ngay tại chỗ.

Cũng trong sáng 18/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao thưởng thành tích khám phá vụ án giết tài xế taxi, cướp tài sản tại thị xã Hồng Lĩnh – báo Nhân dân đưa tin.

Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tài xế taxi công an