Tin mới

Xuất hiện áp thấp mới trên biển Đông khi bão số 6 vừa suy yếu

Chủ nhật, 11/10/2020, 18:30 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới mới đây đã hình thành trên biển Đông và hướng thẳng đến vịnh Bắc Bộ ngay sau khi bão số 6 vừa mới suy yếu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương xác nhận áp thấp nhiệt đới suy yếu sau cơn bão số 6 hiện đang di chuyển trên đất liền Quảng Nam - quảng Ngãi.

Ngoài ra, một áp thấp nhiệt đới khác cũng đang xuất hiện trên biển Đông.

Theo chia sẻ của ông Hoàng Phúc Lâm - PGĐ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới này di chuyển chếch hướng bắc và hiện có xu hướng tiến vào vịnh Bắc Bộ.

Vị trí và hướng đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm

Dù vậy, Không khí lạnh vẫn xuất hiện vào ngày 14/10 và có thể khiến đường đi của áp thấp này phức tạp và khó lường.

Vào khoảng 13h ngày 11/10, tâm áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 770 km về phía đông với sức gió mạnh nhất giật cấp 8.

Xuất hiện áp thấp trên biển Đông. Ảnh minh hoạ: Internet

Dự báo tỏng vòng 24h tới, hình thái này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 10km/h và nhiều khả năng sẽ mạnh lên.

Đến ngày 18/10, khu vực này có thể đón thêm một áp thấp nhiệt đới mới. 
Việc liên tục xuất hiện các xoáy thuận nhiệt đới trên biển tác động cực đoan đến tình trạng mưa lũ đang diễn ra ở các tỉnh Trung Bộ.

Tình trạng mưa cũng sẽ mở rộng ra khắp các khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định với lượng mưa từ 100-250 mm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news