Tin mới

10 bức ảnh tiết lộ lý do bà Merkel trở thành “nhân vật của năm 2015”

Thứ năm, 10/12/2015, 10:14 (GMT+7)

Ngày 9/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được tạp chí TIME bình chọn là nhân vật của năm 2015.

Ngày 9/12, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã được tạp chí TIME bình chọn là nhân vật của năm 2015.

Nhờ những quyết định mang tính lịch sử của bà Angela Merkel đối với cuộc khủng hoảng di cư và nợ công ở Hy Lạp, nữ Thủ tướng Đức đã trở thành nhân vật quyền lực nhất năm 2015. Đứng sau bà là thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi, thứ ba là ông Donald Trump - ứng viên tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa.

Dưới đây là 10 bức ảnh lý giải tại sao bà Merkel trở thành người phụ nữ quyền lực nhất năm 2015, theo tạp chí TIME.

Từ trái qua: Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas "nối vòng tay lớn" trong cuộc diễu hành im lặng chống khủng bố ở Paris hôm 11/1/2015 sau vụ tấn công vào tòa soạn Charlie Hebdo. Ảnh: REA

Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp báo sau buổi đàm phán hòa bình về tình hình đông Ukraine tại Kremlin ở Moscow ngày 10/5/2015. Ảnh: Reuters

Bà Angela Merkeo và Thủ tướng Anh David Cameron trong lễ đón ông Cameron tại Chancellery ngày 29/5/2015. Ông Cameron tới Berlin trong chuyến công du thủ đô các nước EU để thuyết phục các nhà lãnh đạo thấy được sự cần thiết của việc cải tổ Liên minh châu Âu. Ảnh: Getty

Từ trái qua: Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande tọa đàm tại thượng đỉnh G7 diễn ra ở cung điện Elmau, Kruen, Đức vào ngày 7/6/2015. Các nhà lãnh đạo G7 khi ấy đang bàn về giải quyết khủng hoảng kinh tế Hy Lạp và giải quyết tình hình bạo lực tại Ukraine. Ảnh: Reuters

Bà Angela Merkel nói chuyện với ông Obama bên ngoài lâu đài Elmau, Kruen, gần Garmisch-Partenkirchen, Đức vào ngày 8/6/2015 trong dịp thượng đỉnh G7. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Angela Merkel đón nữ hoàng Elizabeth II nhân chuyến thăm của bà tới Đức ngày 24/6/2015. Nữ hoàng và hoàng tử Philip tới thưm Berlin và Frankfurt và trại tập trung Bergen-Belsen trong chuyến thăm đầu tiên của họ tới Đức kể từ năm 2004. Ảnh: Getty

Bà Merkel và ông Cameron nói chuyện trước cuộc họp tại nơi ở của thủ tướng ở Chequers,  Buckinghamshire, Anh quốc vào ngày 9/10/2015. Ảnh: Redux

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nói chuyện với bà Merkel trước cuộc họp về cuộc khủng hoảng tị nạn Balkan với các nhà lãnh đạo đến từ trung và đông Âu tại trụ sở Ủy ban EU ở Brussels, ngày 25/10/2015. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Angela Merkel và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói chuyện tại Văn phòng thủ tướng Đức tại Berlin ngày 21/10/2015. Ảnh: Getty

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Đức Angela Merkel duyệt danh dự trong lễ đón bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh ngày 29/10/2015. Ảnh: Reuters

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news