Tin mới

10 căn bệnh khủng khiếp nhất lịch sử y học

Thứ tư, 08/06/2016, 13:54 (GMT+7)

Bạn có sợ chết trong đau đớn đến nỗi không chịu nổi hay là sợ mất chân tay, bị phong? Một đoạn video mới đây tiết lộ những căn bệnh đáng sợ nhất thế giới, từ vi khuẩn khiến mặt mục ruỗng, hoại tử cho tới những con giun chui vào mắt khiến nạn nhân bị mù.

Bạn có sợ chết trong đau đớn đến nỗi không chịu nổi hay là sợ mất chân tay, bị phong? Một đoạn video mới đây tiết lộ những căn bệnh đáng sợ nhất thế giới, từ vi khuẩn khiến mặt mục ruỗng, hoại tử cho tới những con giun chui vào mắt khiến nạn nhân bị mù.

Kể từ khi được kênh They will kill you tải lên Youtube, đoạn phim ngắn dài 10 phút này đã thu hút gần 7 triệu lượt xem.

Hãy cùng điểm qua 10 căn bệnh khủng khiếp nhất trong lịch sử y học.

[mecloud]zJoq0rsD4v[/mecloud]

1. Bệnh Noma (cancrum oris)

 

Những vết loét hình thành trên miệng, từ từ ăn mòn da thịt cho đến khi lộ cả răng và xương hàm.

Đây không phải là cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị mà là bệnh Noma, căn bệnh đã giết chết 90% những đứa trẻ bị nhiễm.

Bệnh này được tìm thấy chủ yếu ở châu Á và châu Phi, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể do tình trạng vệ sinh kém hoặc nước bị ô nhiễm. Nó khiến thịt trên mặt bị hoại tử và dần tiêu tan.

Bệnh được biết đến với tên gọi khác là cancrum oris, đang lây lan nhanh chóng và ảnh hưởng tới bộ phận sinh dục cũng như miệng bệnh nhân.

Bệnh này cũng từng phổ biến ở cả các nước châu Âu và Mỹ. Nó lây lan chủ yếu ở các tù nhân, các trại tập trung trong Thế chiến thứ II do điều kiện sống ở đây quá kinh khủng.

Nhiễm bệnh Noma khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, thường là do vệ sinh kém, nước bị ô nhiễm, thiếu dinh dưỡng hoặc mắc các bệnh gây suy yếu hệ thống miễn dịch.

Bệnh này phần lớn đã biến mất khỏi những khu vực công nghiệp mà không phải điều trị.

2. Emycetoma

 

Đây là căn bệnh do nấm gây ra. Nó có khả năng lây lan khắp cơ thể nhưng thường được tìm thấy ở chân và bàn chân.

Biểu hiện ban đầu của bệnh là sưng bàn chân, sau đó là mưng mủ.

Nấm sau đó sẽ làn rộng, gây ra mưng mủ ở phần phụ, phá hủy các mô xung quanh. Cuối cùng, bệnh khiến cẳng chân, bàn chân bị ức chế, không đi lại được.

Bệnh này thực sự khá đau và thường được chẩn đoán muộn.

Hiện tại không có vắc xin để điều trị bệnh nhưng có thể phòng tránh bằng cách giữ vệ sinh chân tay sạch sẽ cũng như mang giày dép khi di lại tại trên đồng ruộng hoặc ở các vùng tự nhiên khác.

Mặc dù là căn bệnh đặc hữu ở châu Phi, Ấn Độ, Trung và Nam Mỹ, nó cũng được phát hiện tại các bang miền nam nước Mỹ, ở những người vô gia cư hoặc bị nhiễm HIV.

3. Hội chứng đau cục bộ phức hợp (CRPS)

 

CRPS là căn bệnh khiến mọi người phải chịu đựng những cơn đau kinh khủng - đôi khi còn liên tục và gây suy nhược - và thường chỉ gây đột quỵ da. 

Bệnh này là do suy nhược hệ thống thần kinh và hệ thống thần kinh trung ương.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự đau đớn và khó chịu do CRPS gây ra có thể dẫn tới các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo âu.

Các triệu chứng bắt đầu xuất hiện sau chấn thương nghiêm trọng liên quan đến tổn thương mô. Trong khi nó thường bắt đầu ở tay, nó cũng có thể lan rộng đến toàn cơ thể.

Có người bị CRPS sẽ cảm thấy nóng rát, đau nhói. Nó cũng gây tê, sưng đau khớp và mất ngủ.

Bệnh này có thể chữa được nhưng cần thời gian và phức tạp. Nó liên quan đến vật lý trị liệu, đôi khi cần phẫu thuật.

4. Bệnh phong

 

Bệnh phong là một căn bệnh truyền nhiễm, gây viêm da, mắt, thần kinh và đường hô hấp.

Nguyên nhân nhiễm bệnh là do tiếp xúc với loại vi khuẩn tên Mycobacterium.

Triệu chứng bệnh không dễ nhận biết trong nhiều năm, cho đến khi thị lực giảm, mất cảm giác ở chân tay hoặc các khu vực bị nhiễm bệnh.

Khi mọi người mất cảm giác ở chân tay, họ sẽ bị thương và nhiễm trùng, cuối cùng họ bị cụt các bộ phận cơ thể.

Bệnh phong đã có từ hàng ngàn năm và trước kia, người ta từng cách ly bất cứ ai bị phong vào những khu dành cho người bệnh phong để bệnh không lây lan.

Nhưng khoa học hiện đại đã chứng minh rằng không phải tất cả mọi người đều làm lây bệnh vì thế những biện pháp như vậy không ngăn được bệnh đáng kể.

Bệnh phong thường được nhắc đến trong kinh thánh mặc dù nhiều học giả tin rằng bất cứ tài liệu tham khảo nào trong kinh thánh đều có thể đề cập tới không chỉ bệnh phong mà còn các loại bệnh có liên quan đến bong tróc da.

Qua nhiều thế kỷ có nhiều phương pháp trị bệnh phong, trong đó có cả cách lấy máu của trẻ em hoặc trinh nữ hoặc thực hiện các nghi lễ liên quan đến rắn để chữa bệnh.

Ngày nay đã có nhiều loại thuốc để điều trị căn bệnh này.

5. Giun sán chỉ

 

Giun sán chỉ là một loại ký sinh trùng có khả năng sống trong mắt người.

Khoảng hơn 200 triệu người bị nhiễm loại trùng này và là nguyên nhân thứ hai gây mù lòa trên toàn thế giới.

Giun sán chỉ trong chỉ ký sinh trong nhãn cầu mà có khi, chúng tồn tại ở bất cứ nơi nào trên cơ thể, gây ra một căn bệnh gọi là phù chân voi, khiến chân người phù nề hơn bình thường.

Các triệu chứng khác bao gồm phát ban, đau bụng dữ dội, viêm khớp và nổi mụn sần.

Việc điều trị giun sán chỉ phụ thuộc vào loại giun bị nhiễm, thường được chữa bằng kháng sinh.

6. Vibrio vulnificus

 

Đây là một loại vi khuẩn vô cùng nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Vi khuẩn này lâu nhiễm qua việc ăn sò, ốc và đi bơi khi trên người có vết thương hở hoặc bị cá đuối gai độc chích.

Các triệu chứng đi kèm gồm buồn nôn, tiêu chảy dữ dội, viêm da phồng rộp và đau bụng.

Nghiêm trọng hơn là Vibrio vulnificus gây suy giảm hệ thống miễn dịch, ảnh hưởng đến cả gan và máu, cuối cùng dẫn tới tử vong nếu không có biện pháp điều trị thích hợp.

Nguồn gốc của vibrio vulnificus chỉ từ năm 1979 trở lại đây.

Các nhà khoa học tin rằng việc tăng nhiệt độ, giảm độ muối trên bờ biển dẫn tới các tác nhân gây bệnh.

Trong khi hầu hết đường lây truyền chủ yếu là do ăn nghêu, sò, ốc, hến sống, bị nhiễm khuẩn thì trong năm 2005, cố rất nhiều ca nhiễm bệnh là các nạn nhân trong cơn bãi Katrina ở New Orleans. Những người này sống trong điều kiện nước lụt bị ô nhiễm.

7. Pica

 

Pica là một loại rối loạn khiến con người ta thèm ăn những thứ không phải thực phẩm mà không thể giải thích được.

Người nhiễm bệnh có thể ăn bất cứ thứ gì, từ giấy, gỗ cho tới phân, nước tiểu.

Bệnh này không kể đến những người mắc bệnh tâm thần hay những người ăn những thứ không phải đồ ăn do văn hóa, tôn giáo. Pica có thể bắt nguồn từ chứng rối loạn cơ quan khác, do đó nó khó chẩn đoán.

Vấn đề từ bệnh Pica có thể khá nặng, phân và các chất bẩn có thể gây ra những mối nguy hại cho sức khỏe.

Ngoài ra, một số người mắc bệnh Pica có thể ăn những thứ độc hại như sơn, chì dẫn tới ngộ độc.

Tại St Joseph, một người đàn ông được phát hiện cùng với hơn 1.400 đồ vật trong dạ dày.

Trong lịch sử, Pica tồn tại từ thế kỷ 13, theo văn học Hy Lạp và La Mã.

Đến thế kỷ 16, căn bệnh này bắt đầu xuất hiện trong các văn bản y học và vẫn chưa rõ có bao nhiêu trường hợp thực sự mắc bệnh Pica hay là dấu hiệu của những căn bệnh khác.

Pica xuất phát từ tên tiếng Latin, chỉ một loài chim chuyên ăn bừa bãi.

8. Hội chứng người hóa đá FOP (Fibrodysplasia ossificans progressiva)

 

Với chưa tới 800 trường hợp bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới, FOP là một căn bệnh rất hiếm gặp và gần như không thể điều trị.

FOP khiến các mô trong cơ thể ngừng hoạt động và bắt đầu chữa lành những cơ, dây chằng và mô đã bị tổn thương bằng cách biến chúng thành xương. Những xương mới không có khớp linh hoạt vì thế, một khi chúng xuất hiện khắp cơ thể, thì người nhiễm bệnh gần như không thể di chuyển.

Việc cắt bỏ những xương mới còn khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn bởi nó khiến bệnh lan nhanh hơn.

Bất cứ sự va chạm, đánh đập nào tới cơ thể đều khiến người bệnh bị hóa đá nhanh hơn.

Một người đàn ông tên Harry Eastlake đã cố sống chung với bệnh FOP đến năm 40 tuổi nhưng cuối cùng, ông ta hoàn toàn bất động ngoại trừ đôi môi.

Trước khi chết, ông Eastlake đã hiến cơ thể cho khoa học và bộ xương của ông hiện vẫn được lưu trữ tại bảo tàng Mutter ở Philadelphia, Pennsylvania.

9. Bệnh Clarkson (Hội chứng thoát dịch mao mạch - SCLS)

 

SCLS là loại bệnh mà mạch máu của người mắc bắt đầu dò dỉ dịch huyết tương.

Huyết tương sau đó sẽ được hấp thụ qua da và không có nơi nào để đi, khiến bệnh nhân bắt đầu sưng phù như một quả bóng.

Mặc dù rất hiếm gặp nhưng cách duy nhất để điều trị chứng bệnh Clarkson là bơm chất lỏng vào cơ thể để chống sưng phù.

Vấn đề ở đây là phải mất tận 3 ngày thì hiện tượng phù nề mới ngừng lại. Nghĩa là trong thời gian ấy, người bệnh có thể bị tổn thương các cơ quan nội tạng và mô, cuối cùng dẫn tới tử vong.

SCLS được đặt tên theo tiến sĩ Bayard Clarkson, người đầu tiên chẩn đoán ra bệnh này vào năm 1960 đối với một bệnh nhân tự dưng phù nề.

Kể từ đó, có khoảng 150 người đã được chẩn đoán mắc căn bệnh này. Cho đến nay, nguyên nhân của nó vẫn chưa được tìm ra.

10. Hội chứng người voi

 

Joseph Merrick được sinh ra tại Leicester, Anh vào năm 1862.

Sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng khi lớn dần lên, ông có các dấu hiệu như da sần, màu sắc và kết cấu tương tự như một con voi. Vì thế, mọi người gọi ông là "người voi".

Cánh tay và bàn tay phải của ông phát triển với kích thước không cân xứng với bên trái. Cả hai chân đều lớn khổng lồ.

Vùng da trên mặt ông cũng xuất hiện những nốt sần. Đến nay, các bác sĩ vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân căn bệnh của ông Merrick.

Mặc dù không có được sự thống nhất nhưng có một vài giả thuyết đã được đưa ra. Bản thân ông Merrick tin rằng nhiều người cùng thời với ông mắc bệnh này là do ấn tượng của người mẹ tạo thành.

Theo giả thuyết này thì một chấn thương cảm xúc mà mẹ trải qua khi mang thai có thể tác động lên sự phát triển của thai nhi.

Mẹ ông Merrick đã bị những con voi tại hội trợ làm cho sợ hãi, kết quả bà đã sinh ra một "người voi".

Những người khác tin rằng ông có thể bị mắc hội chứng Proteus. Bệnh này là do phát trienr xương quá mức và bất thường dẫn tới những khối u mọc khắp cơ thể.

Hầu hết các chuyên gia cho rằng đây là sự kết hợp giữa hội chứng Proteus và các bệnh khác như hội chứng đầu nhỏ, bệnh hypertosis (xương tăng trưởng quá mức) và neurofibromatosis (bệnh khiến các khối u mọc khắp cơ thể).

Mặc dù có nhiều giả thuyết nhưng đến nay, nguyên nhân chính xác căn bệnh của ông Joseph Merrick vẫn còn là bí ẩn.

Bảo Linh (Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news