Tin mới

10 tòa nhà chọc trời cao nhất năm 2015

Thứ hai, 01/12/2014, 14:54 (GMT+7)

Theo thống kê của CNN, có tới 4 tòa nhà chọc trời cao nhất năm 2015 thuộc về Trung Quốc.

Theo thống kê của CNN, có tới 4 tòa nhà chọc trời cao nhất năm 2015 thuộc về Trung Quốc.

 

1. Tháp Thượng Hải


Địa điểm: Thượng Hải, Trung Quốc

Chiều cao: 632 mét

Mô tả: Tháp Thượng Hải hiện là tòa nhà cao nhất Trung Quốc và là tòa nhà cao thứ hai thế giới, sau Burj Khalifa ở Dubai được công bố đầu năm 2013. Khi được mở cửa năm 2015, tháp Thượng Hải sẽ là nơi đặt trủ sở văn phòng cũng như một trong những khách sạn cao nhất thế giới.

2. Trung tâm Vũ Hán


Địa điểm: Vũ Hán, Trung Quốc

Chiều cao: 632 mét

Mô tả: Khi hoàn thành vào năm 2015, Trung tâm Vũ Hàn cũng sẽ là tòa nhà cao nhất Trung Quốc và là nơi đầu tiên ở Vũ Hán cao trên 400 mét.

3. Marina 101


Địa điểm: Dubai, UAE

Chiều cao: 426,5 mét

Mô tả: Dubai đã có tòa nhà cao nhất thế giới trong hình dạn Buji Khalifa nhưng điều đó cũng không ngăn được tham vọng xây dựng của họ. Marina 101 sẽ là tòa nhà cao thứ hai tại UAE sau khi nó hoàn thành.

4. 431 Park Avenue


Địa điểm: New York, Mỹ

Chiều cao: 425,7 mét

Mô tả: New York từng là xứ sở của những tòa nhà chọc trời. Những cái tên như Dubai và Thượng Hải hiện nay là thách thức với tên gọi trên nhưng New York vẫn có thể giữ cho mình vị trí quán quân. 432 Park Avenue sẽ là tòa nhà cao thứ 3 nước Mỹ sau khi nó được hoàn thành vào năm 2015.

5. Tháp Capital Market Authority


Địa điểm: Riyadh, Ả Rập Saudi

Chiều cao: 385 mét

Mô tả: Là trung tâm ánh sáng và khu tài chính mới của Riyadh, tháp CMA là tòa nhà cao thứ hai tại Ả Rập Saudi khi hoàn thành và đứng sau tháp Makhah Clock Royal cao 601 mét tại thành phố thánh địa Mecca.

6. Tháp Dalian Eton Place


Địa điểm: Đại Liên, Trung Quốc

Chiều cao: 383,1 mét

Mô tả: Đây sẽ là một trong số những tòa nhà cao nhất Trung Quốc khi hoàn thành. Nó bao gồm không gian căn hộ, văn phòng, khu vui chơi giải trí và cả cơ sở bán lẻ.

7. Tháp Vostok (Federation)


Địa điểm: Moscow, Nga

Chiều cao: 373,2 mét

Mô tả: 2 tòa tháp khổng lồ của Nga sẽ được hoàn thành vào năm 2015. Tháp Vostok là tòa nhà cao nhất nằm trong khu tổ hợp Xây dựng Liên bang được khởi công từ năm 2003.

8. Tháp Nam OKO


Địa điểm: Moscow, Nga

Chiều cao: 352 mét

Mô tả: tháp Nam OKO chỉ thấp hơn tòa tháp Vostock 21 mét và sẽ có chủ yếu nhà ở, văn phòng.

9. Tháp đôi Forum 66


Địa điểm: Thẩm Dương, Trung Quốc

Chiều cao: 350,6 mét

Mô tả: tháp đôi Forum 66 là khu tổ hợp 2 tòa tháp đang được xây dựng tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Tháp 1 có chiều cao lên tới 350,6 mét.

10. Các trụ sở ADNOC


Địa điểm: Abu Dhabi, UAE

Chiều cao: 342 mét

Mô tả: Không chịu thua kém nước láng giềng Dubai, Abu Dhabi cũng sẽ mở một tòa tháp cao nhất năm 2015. Tòa nhà ADNOC cao 342 mét sẽ là trụ sở của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi.

Bảo Linh (tin tức CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news