Tin mới

11.000 quân nhân và dàn vũ khí siêu khủng của Nga đang duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Thứ hai, 09/05/2022, 14:40 (GMT+7)

Ngày 9/5, Nga đã kỷ niệm Ngày Chiến thắng để tưởng nhớ cuộc chiến đánh bại Phát xít Đức và kết thúc Chiến tranh Thế giới II.

Một cuộc duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng Phát xít Đức trong Thế chiến II đang diễn ra ở Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow. Cuộc duyệt binh bắt đầu lúc 14h (giờ Việt Nam), có sự tham gia của 11.000 quân nhân, 131 trang thiết bị quân sự, 77 máy bay và trực thăng.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata tối tân, hệ thống tên lửa phòng không S-400 và các vũ khí hàng đầu khác đều xuất hiện trên Quảng trường Đỏ lần này.

11.000 quân nhân và dàn vũ khí siêu khủng của Nga đang duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng - Ảnh 1

Sự kiện sẽ được tiếp nối bằng một cuộc tuần hành dân sự mang tên Trung đoàn bất tử. Trong đó, mọi người mang theo ảnh chân dung người thân đã chiến đấu trong chiến tranh tham gia. Những cuộc diễu hành và tuần hành tương tự cũng đang diễn ra ở các thành phố khác trên khắp nước Nga.

11.000 quân nhân và dàn vũ khí siêu khủng của Nga đang duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng - Ảnh 2

Trong một thông điệp gửi đến các lãnh đạo và nhân dân các nước cộng hòa Xô Viết cũ, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn sự thật về những gì đã xảy ra trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và truyền lại kiến thức này cho thế hệ tương lai, cũng như nuôi dưỡng "các giá trị tinh thần và truyền thống hữu nghị huynh đệ". 

11.000 quân nhân và dàn vũ khí siêu khủng của Nga đang duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng - Ảnh 3

Năm nay, lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng đang được tổ chức khi Nga tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine với mục tiêu phi quân sự hóa và phi phát hóa nước này. Tổng thống Putin nhấn mạnh người dân Donetsk và Lugansk đã phải chịu sự diệt chủng của chế độ Kiev kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014.

11.000 quân nhân và dàn vũ khí siêu khủng của Nga đang duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng - Ảnh 4

Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào 9/5, không giống như hầu hết các nước châu Âu kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II vào 8/5. Thời gian kết thúc tất cả các hoạt động chiến đấu được tuyên bố lúc 23h01 (giờ Trung Âu), sau múi giờ Liên Xô.

Các lực lượng vũ trang Nga gồm lính dù tinh nhuệ, quân cảnh, vệ binh quốc gia, Cossacks và học viên sĩ quan tham gia duyệt binh.
Các lực lượng vũ trang Nga gồm lính dù tinh nhuệ, quân cảnh, vệ binh quốc gia, Cossacks và học viên sĩ quan tham gia duyệt binh.
Xe jeep bọc thép Typhoon-K với tháp pháo điều khiển từ xa Okhotnik
Xe jeep bọc thép Typhoon-K với tháp pháo điều khiển từ xa Okhotnik
Nhóm tăng bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv tối tân.
Nhóm tăng bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv tối tân.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiệt hạch Yars có thể bay xa 10.000 km.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiệt hạch Yars có thể bay xa 10.000 km.

(Theo RT)

>> Xem thêm: Tổng thống Putin sẽ 'dằn mặt' phương Tây trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news