Tin mới

4 lý do đằng sau cách thị tẩm có 1-0-2 của các phi tần nhà Thanh

Chủ nhật, 11/06/2023, 08:52 (GMT+7)

Hình ảnh những phi tần bị lột sạch, cuốn trong chăn bông như gỏi cuốn khiến khán giả truyền hình vô cùng ấn tượng.

Những người xem phim cung đấu làm về thời nhà Thanh đều biết đến cách mà phi tần được đưa đến phục vụ hoàng đế. Theo đó, phi tần sẽ không mặc đồ, được quấn chăn và khiêng vào để thị tẩm. Tại sao lại có cách phục vụ chuyện giường chiếu kỳ lạ này?

1. Cách thị tẩm kỳ lạ

Nếu xem phim bạn cũng sẽ biết hoàng đế muốn chọn người ngủ cùng sẽ dùng phương pháp lật thẻ bài. Hậu cung có 3.000 cung tần mỹ nữ nên vua không thể nhớ được tất cả mọi người. Do đó, lật thẻ bài chính là cách dễ nhất, công bằng nhất.

Hoàng đế có tam cung lục viện, việc chọn người thị tẩm sẽ dựa vào cách lật thẻ bài. Ảnh minh họa: Internet
Hoàng đế có tam cung lục viện, việc chọn người thị tẩm sẽ dựa vào cách lật thẻ bài. Ảnh minh họa: Internet

Mỗi buổi tối, một thái giám sẽ bưng khay thẻ bài đi đến trước mặt hoàng đế, bên trên viết tên các phi tần trong cung. Việc lựa chọn ai sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của hoàng đế.

Sau khi được chọn, phi tần đó sẽ phải tắm rửa, cởi bỏ mọi trang sức, y phục, xõa tóc tự nhiên, không có trâm cài. Nàng được cuốn trong chăn bông và khiêng vào tẩm điện của hoàng đế. Các phục vụ giường chiếu như vậy thật sự kỳ lạ.

2. An toàn thánh giá

Các triều đại phong kiến Trung Quốc trước đó đều có cách thị tẩm bình thường nhưng đến thời nhà Thanh mới có màn "cuốn gỏi" phi tần như vậy. Cách làm này là để đảm bảo an toàn cho hoàng đế.

Trước đó, hoàng đế Gia Tĩnh, triều Minh từng bị 16 cung nữ xông vào tẩm điện ám sát. Rút ra bài học từ đó, các hoàng đế nhà Thanh đã ra quy định để phi tần phải "lột sạch" khi vào thị tẩm.

Sau khi phi tần tắm rửa sạch sẽ, tẩy trang, lột sạch sẽ được cuộn vào chăn bông và được thái giám khuân tới tẩm điện của hoàng đế. Ảnh minh họa: Internet
Sau khi phi tần tắm rửa sạch sẽ, tẩy trang, lột sạch sẽ được cuộn vào chăn bông và được thái giám khuân tới tẩm điện của hoàng đế. Ảnh minh họa: Internet

3. Tiết kiệm thời gian thị tẩm

Việc thị tẩm của hoàng đế nhà Thanh được quy định nghiêm ngặt về giờ giấc để đảm bảo nhà vua không tốn quá nhiều thời gian cho chuyện chăn gối, chăm lo cho chính sự. Nếu phi tần vẫn ăn mặc chải chuốt thì khi thị tẩm sẽ tốn thời gian cho việc tẩy trang. Do đó, tắm rửa sạch sẽ, lột sạch đồ chính là cách đơn giản, tiện lợi, tiết kiệm thời gian nhất.

4. Đề cao phẩm giá của hoàng đế

Nhìn kiểu thị tẩm "gỏi cuốn" này sẽ thấy bất công cho phụ nữ. Trên thực tế, thời phong kiến, địa vị phụ nữ thấp kém hơn đàn ông rất nhiều. Trong hậu cung, nữ nhân mà không được hoàng thượng sủng ái thì địa vị còn thua súc sinh.

Cách thị tẩm này là để đảm bảo an toàn cho hoàng đế, đồng thời tiết kiệm thời gian thị tẩm. Ảnh minh họa: Internet
Cách thị tẩm này là để đảm bảo an toàn cho hoàng đế, đồng thời tiết kiệm thời gian thị tẩm. Ảnh minh họa: Internet

Chính vì lẽ đó mà tất cả phi tần, thậm chí là hoàng hậu cũng phải tuân theo mọi lễ nghi hoàng đế đặt ra. Được thị tẩm đã là vinh dự lớn cho họ, chứng tỏ hoàng đế còn nhớ tới họ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news