Tin mới

5 sự kiện bí ẩn khó tin thách thức câu trả lời của giới khoa học

Thứ hai, 13/07/2020, 11:53 (GMT+7)

Một loạt những sự kiện bí ẩn đến rợn người có thật xảy ra trên thế giới mà đến nay giới khoa học vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng.

1. Dấu chân của 'quỷ'

Đây được xem là hiện tượng bí ẩn vào những năm 1855 tại phía Đông Devon, Anh.

Hình ảnh những dấu chân lạ không rõ nguồn gốc xuất hiện ở phía Đông Devon (Anh). Ảnh: Getty Image

Theo đó, sau khi tuyết rơi nặng, những người dân đã vô tình phát hiện những dáu chân in trên nền tuyết trắng.

Những dấu chân này xuất hiện trên nền tuyết trắng, thẳng và đi theo một hướng duy nhất.
Dấu chân này xuất hiện ở nhiều nơi như mái nhà, ống nước, tường, đống rơm khô và dừng lại ở một nơi hoang vu, không tìm được dấu vết.

Năm 2009, người dân lại phát hiện dấu chân này xuất hiện trên tuyết.

Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhằm giải thích hiện tượng kỳ bí này.

Có thể đây là sản phẩm đùa giỡn của ai đó nhưng cũng có người cho rằng đây là dấu chân của 'quỷ dữ'.

2. Vụ tai nạn bí ẩn trên đèo Dyatlov

Vào năm 1959, có 9 sinh viên trẻ tham gia trượt tuyết trong kỳ nghỉ ở dãy núi Ural và đó cũng là chuyến đi cuối cùng của họ.

Nhóm sinh viên 9 người này đã rời khỏi lều của mình vào nửa đêm, không hề đi tất, giầy trượt hay áo ấm.

Thi thể của 2 sinh viên tử vong đầu tiên được tìm thấy cạnh một cái cây.

Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy trên tuyết. Ảnh: Getty Image

Sau đó 1 tuần, thi thể của 7 người còn lại được tìm thấy.

Điều kỳ lạ là những thi thể này đều có những thương tích bí ẩn như có người bị vỡ đầu, người thì bị mất lưỡi, có người bị vùi lấp trong tuyết trắng.

Vụ tai nạn bí ẩn này đã khiến các nhà điều tra đau đầu để tìm ra bằng được các manh mối.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện atij, vụ việc này vẫn là bí ẩn lớn chưa có lời giải.

3. Sự xuất hiện của người ngoài hành tinh ở vùng Kelly-Hopkinsville, Mỹ

Vào năm 1955, những người dân của vùng Kentucky xôn xao câu chuyện về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh.

Có khá nhiều nhân chứng trong đó có cảnh sát bang, cảnh sát tại địa phương đã báo cáo với giới chức trách về việc mình đã nhìn thấy sinh vật lạ.

Mô phỏng hình ảnh người ngoài hành tinh xuất hiện ở Mỹ. Ảnh: Internet

Qua lời kể các nhân chứng, người ngoài hành tinh có chiều cao 0,9m, tai nhọn, móng dài, chân và tay mỏng.

Những sinh vật này có màu bạc và chỉ xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ khiến nhiều người dân chạy toán loạn.

Do không có bằng chứng xác thực nên đến thời điểm hiện tại, cây chuyện này vẫn được nhiều người nhắc đến như một câu hỏi lớn không có lời giải.

>>> Xem thêm: Ly kỳ vụ án bí ẩn nhất nước Mỹ: Con gái qua đời gặp mẹ trong mơ để tố hung thủ

4. 2 đứa trẻ màu xanh như ngoài ngoài hành tinh

Vào những năm thế kỷ 12, nhiều người dân tại Suffolk, Anh đã tá hỏa khi phát hiện 2 đứa trẻ có làn da xanh quái dị và người ta cho rằng đây là cư dân ngoài hành tinh.

Nhà sử học William ở Newburgh, Anh xác nhận hai đứa trẻ này được tìm thấy trước cửa một hang chó sói.

Chúng không biết nói bất kỳ ngôn ngữ nào và da chúng có màu xanh, ăn mặc khác thường.

Hình ảnh hai đứa trẻ màu xanh xuất hiện tại Anh. Ảnh: Daily Mail

Điều khác lạ là chúng không ăn bất cứ thức ăn nào trong vòng nhiều ngày cho đến khi người ta đưa hạt đậu cho chúng.
Sau khi được rửa tội một thời gian, cậu bé đã chết, cô bé lớn lên da bắt đầu bình thường và học tiếng Anh. 

Cô bé này sau đó đã giải thích rằng cô và em trai của mình đến từ hòn đảo không có ánh sáng mặt trời và chỉ có nguồn sáng mờ ảo.

Nhiều người cho rằng 2 đứa bé đến từ đảo St. Martin - một hòn đảo toàn màu xanh. Cô bé này sau đó được lấy tên là Agnes và lấy một thành viên hoàng gia có tên Richard Barre.

Nhiều lời giải thích được đưa ra sau vụ việc. Nhiều người cho rằng những đứa trẻ xanh này đến từ một thế giới bí mật.

Nhiều người cho rằng hang sói kết nối với một thế giới song song tồn tại cùng chúng ta.

5. 'Ma cà rồng' trong truyền thuyết xuất hiện ở Atlas

Ma cà rồng là một sinh vật tưởng tượng từng xuất hiện nhiều trong phim ảnh. Tuy nhiên, với nhiều người, sinh vật này đã từng có trong đời thực.

Vào những năm 1930, ở vùng Stockholm có người phụ nữ 32 tuổi đã li dị và sống bằng nghề gái điếm có tên là Lilly Lindestrom.

Nạn nhân được phát hiện tử vong trên giường. Ảnh: Getty Image

Ngày 1/5/1932, cô đang lên kế hoạch ăn mừng ngày lễ Lao động với bạn mình Minnie Jansson, một phụ nữ 35 tuổi sống cùng tòa nhà và làm cùng nghề.

Thời điểm này, chỉ có Lilly có điện thoại di động.

>>> Xem thêm: Vén màn 6 vụ án bí ẩn nhất thế kỷ khi hung thủ vẫn còn là dấu hỏi lớn chưa có lời giải

Cô bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ một khách hàng tiềm năng hỏi rằng họ có thể đến chỗ cô không.

Dĩ nhiên, Lilly đồng ý và Minnie đã đi về. Sau khi cô sang phòng bạn mình mượn bao cao su, thời gian sau đó Minnie đã gõ cửa phòng và không thấy ai trả lời.

Lúc này, Minnie đã nghĩ rằng bạn mình đang ăn mừng ngày quốc tế với khách hàng tiềm năng kia nên đã không làm phiền.

Ba ngày sau đó, thấy bất ổn, Minnie mới báo cảnh sát.

Khi cảnh sát tiến hành phá cửa lao vào thì phát hiện Lilly úp mặt trên giường và lõa thể với một bao cao su vẫn còn ở hậu môn.

Đáng chú ý cô bị sát hại bằng vật cùn đập vào đầu.

Điều khó hiểu hơn nữa là trong phòng có một muôi múc canh lớn đẫm máu.

Các nhà điều tra đã phát hiện máu là từ cơ thể của nạn nhân và tên sát nhân đã dùng muôi này để uống máu.

Dù đã nỗ lực điều tra nhưng danh tính vẫn không được tìm thấy.

Trong số các khách hàng của Lilly, không ai là nghi can.

Cũng không có dấu vân tay hoặc vật đáng ngờ nào ở hiện trường vụ án.

Một giả thuyết khác nói kẻ sát nhân có thể là cảnh sát. Tuy nhiên đến nay danh tính hung thủ vẫn chưa được tìm thấy và người ta gọi kẻ sát nhân là 'Ma cà rồng vùng Atlas'.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news