Tin mới

6 câu đố học sinh lớp 1 giải nhanh hơn cả người lớn

Thứ sáu, 11/12/2020, 10:59 (GMT+7)

Đây chính là những câu đố đậm chất "Ai thông minh hơn học sinh lớp 1". Sau khi đọc xong, một người lớn sẽ cần thời gian suy nghĩ và thường nghĩ xa xôi để tìm ra kết quả. Thực chất, chúng lại vô cùng đơn giản.

Câu 1: Có 2 căn phòng tách biệt với nhau. Trong một căn phòng có 3 bóng đèn. Căn phòng còn lại có 3 công tắc. Bạn bước vào căn phòng có 3 công tắc sau đó bước sang căn phòng còn lại. Hãy xác định từng cặp công tắc, bóng đèn được kết nối với nhau.

Câu 2: Vẽ thêm một đường để có kết quả đúng (Không được gạch bỏ dấu bằng).

Câu 3: 3 con gà mái đẻ 3 quả trứng trong 3 ngày. Vậy 12 con gà mái đẻ được bao nhiêu quả trứng trong 12 ngày?

Câu 4: Đáp án là bao nhiêu

Câu 5: Tìm chữ N

Câu 6: Bạn nhìn thấy bao nhiêu hình vuông. 95% người không thể nhìn thấy hình vuông cuối cùng.

Đáp án

Câu 1: Bật công tắc thứ nhất, đợi vài phút rồi tắt. Bật công tắc thứ hai và bước vào phòng có bóng đèn. Chỉ có một bóng đèn được bật và nó được kết nối với công tắc thứ hai. Bóng đèn kết nối với công tắc thứ nhất phải ấm. Bóng đèn cuối cùng được kết nối với công tắc thứ ba.

Câu 2: Sử dụng một đường để biến dấu "+" thành số 4. Bạn sẽ có 545 + 5 + 5 = 555 hoặc 5 + 545 + 5 = 555 hoặc 5 + 5 + 545 = 555.

Câu 3: 48 quả trứng. Một con gà mái đẻ 1 trứng trong 3 ngày hoặc 4 trứng trong 12 ngày. 12 con gà mái đẻ 48 quả trứng trong 12 ngày.

Câu 4: 38.

Hàng đầu tiên: 15 + 15 + 15 = 45

Hàng thứ hai: 4 + 4 + 15 = 23

Hàng thứ ba: 4 + 3 + 3 = 10

Hàng thứ tư: 2 + 3 + 3 * 11 = 38

Câu 5: Nó ở ngay hàng thứ 6.

Câu 6: Bạn có thể tìm thấy 11 hình vuông.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news