Những tiết lộ mới về cái chết của Pharaoh Ramesses Đệ tam - vị Pharaoh từng được mô tả là “Thần vĩ đại”, một nhà lãnh đạo quân sự tài ba của Ai Cập cổ đại thực sự là một câu chuyện khủng khiếp.
Theo Daily Mail, nghiên cứu mới về xác ướp hoàng gia tiết lộ rằng, vị Pharaoh này đã bị ám sát bởi nhiều kẻ tấn công và bằng nhiều thứ vũ khí khác nhau.
Ngoài vết rách ở cổ họng, kỹ thuật hình ảnh tiên tiến còn cho thấy ngón chân cái của Pharaoh bị cắt cụt. Vết thương này đã bị những người làm nhiệm vụ ướp xác cố tình che giấu.
Một cuốn sách mới của nhà Ai Cập học Zahi Hawass và bác sĩ chuyên về chụp X-quang Sahar Saleem đến từ Đại học Cairo có tên gọi "Scanning the Pharaohs: CT Imaging of the New Kingdom Royal Mummies" đã miêu tả về những phát hiện mới này.
Sử dụng chức năng chụp CT (kỹ thuật chụp quét định khu vi tính hóa) nhóm tác giả đã tìm ra những bằng chứng mới liên quan đến âm mưu ám sát Pharaoh Ramesses Đệ tam thời cổ đại, theo Live Science.
![]() |
Lớp vải dày được những người ướp xác sử dụng để che đậy vết cắt chí mạng ở cổ họng Pharaoh. Ảnh: Getty Images |
Nên đọcNghiên cứu trước đây do một nhóm nhà khoa học thực hiện đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Pharaoh Ramesses – đó là một vết cắt ở cổ họng bằng dao nhọn, cắt đứt khí quản và thực quản. Vết thương chí mạng này đã khiến vị Pharaoh chết ngay lập tức.
Một nhóm nghiên cứu từng đưa ra giả thuyết rằng vết cắt xuất hiện sau khi vị hoàng đế này qua đời, như một bước trong quá trình ướp xác. Tuy nhiên, giả thuyết này nhanh chóng bị bác bỏ, bởi theo thủ tục ướp xác thời Ai Cập cổ đại, việc bảo toàn tử thi nguyên vẹn rất quan trọng.
Bây giờ, nhóm nghiên cứu mới phát hiện ra rằng Pharaoh này còn bị thương bởi nhiều loại vũ khí khác nhau vào thời điểm bị ám sát và có nhiều hơn một kẻ tấn công tham gia thực hiện âm mưu này.
Ngón chân cái của Pharaoh Ramesses dường như bị cắt đứt bằng một chiếc rìu, Sahar Saleem nói với Live Science. Điều này được xác định dựa trên hình dạng xương ngón chân bị gãy qua ảnh chụp CT.
Vì vết thương này được gây ra trong thời điểm xảy ra cuộc ám sát, nhưng lại bằng một vũ khí khác, nên các nhà nghiên cứu rút ra nhận định rằng còn có kẻ tấn công khác tham gia.
Trong khi một kẻ tấn công từ phía trước bằng một chiếc rìu hoặc thanh kiếm, thì một kẻ khác tấn công từ phía sau, sử dụng dao hoặc dao găm.
![]() |
Ngón chân cái của xác ướp đã bị cắt cụt, dẫn đến giả thiết có nhiều kẻ tham gia âm mưu ám sát này. Ảnh: Daily Mail |
Theo nhận định của Saleem, dường như những người làm nhiệm vụ ướp xác đã cố tình ngụy trang vết thương ở ngón chân của Pharaoh để che giấu âm mưu ám sát.
Những nỗ lực giải mã xác ướp vào cuối những năm 1800 (thời điểm phát hiện xác ướp) không thể phát hiện ra vết thương ở chân - bộ phận được bọc trong những lớp vải lanh rất dày. Ngoài ra, thi thể Pharaoh còn được bọc bằng lớp da dê để đảm bảo tính thẩm mỹ theo đóng quy trình ướp xác dành cho hoàng tộc.
Pharaoh Ramesses Đệ tam, thọ 65 tuổi, trị vì Ai Cập từ năm 1186 đến năm 115 trước Công nguyên. Ông được coi là vị vua có ảnh hưởng lớn cuối cùng của vương quốc mới. Tài liệu cổ xưa cho thấy Tipe, một trong những người vợ của ông cùng con trai bà ta là Pentawere (con trai thứ của Pharaoh) đã lên kế hoạch ám sát nhằm thay đổi người kế vị (bỏ trưởng lập thứ).
Những kẻ âm mưu ám sát Pharaoh sau đó được ra xét xử, trong đó có Tipe và Pentawere.
Sau khi Pharaoh qua đời, con trưởng Amun-her-khepeshef lên kế vị và trở thành Ramesses IV.
Các tài liệu trong giấy Papyrus (giấy của người Ai Cập cổ đại) không nói cụ thể rằng liệu âm mưu ám sát Ramesses III có thành công hay không do vết thương ở cổ Pharaoh được che đậy khéo léo bằng lớp vải dày. Mãi đến năm 2012, ảnh chụp CT mới cho thấy cổ họng của ông bị cắt. Các nhà khoa học hiện đang tiếp tục sử dụng kỹ thuật này để nghiên cứu các xác ướp hoàng gia Ai Cập từ triều đại 18 đến 20, tương đương với khoảng thời gian từ năm 1543 đến 1064 trước Công nguyên.
Lê Huyền (Daily Mail)


