Tin mới

Án ly hôn với ‘vua cà phê’ Trung Nguyên thêm tình tiết mới, bà Diệp Thảo bất ngờ nhận 'đặc ân' khủng hiếm ai có

Chủ nhật, 16/01/2022, 18:10 (GMT+7)

Hậu ly hôn với "vua cà phê" Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngày càng khẳng định chất "nữ cường".

Kể từ khi quyết định "đường ai nấy đi" với "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ, cuộc sống của bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Không bàn đến án ly hôn thế kỷ, giờ đây bà Thảo ngày càng khẳng định khí chất "nữ tướng" trên chốn thương trường. Tài năng, bản lĩnh của vợ cũ Đặng Lê Nguyên Vũ khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua

Mới đây, trên trang cá nhân bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã chia sẻ hình ảnh đảm nhận vai trò gương mặt trang bìa của tờ báo đình đám Pháp Luật TP HCM. Việc xuất hiện ở vị trí "quan trọng" của ấn phẩm số Xuân được xem là "đặc ân" khủng dành cho "bà chúa" cà phê Việt Nam mà không ít doanh nhân ao ước. Một điều chắc chắn rằng, phải sở hữu thành tích đồ sộ thế nào mới được đảm nhận trọng trách cao cả này.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đảm nhận vai trò gương mặt trang bìa của tờ báo đình đám Pháp Luật TP HCM số Xuân Nhâm Dần 2022
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đảm nhận vai trò gương mặt trang bìa của tờ báo đình đám Pháp Luật TP HCM số Xuân Nhâm Dần 2022

Cách đây ít ngày, Phó viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ký văn bản kiến nghị xem xét lại Quyết định giám đốc thẩm của HĐTP TAND tối cao về vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Cơ quan này cho rằng việc giải quyết ly hôn giữa bà Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ có nhiều sai sót.

Án ly hôn giữa bà Thảo với ‘vua cà phê’ Trung Nguyên thêm tình tiết mới
Án ly hôn giữa bà Thảo với ‘vua cà phê’ Trung Nguyên thêm tình tiết mới

Đổ vỡ trong hôn nhân, thế nhưng tất cả không thể đánh bại được nữ doanh nhân kiên cường. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngày càng "thoát kén" trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Thay đổi lớn nhất mà bà nhận được khi không còn vướng bận chuyện gia đình chính là "lên hương" về nhan sắc. Trên trang cá nhân, "bà chúa" cà phê thường xuyên đăng tải khoảnh khắc tươi tắn, khoe vẻ đẹp không tì vết. Bà cởi mở hơn trong phong cách ăn vận, biết đầu tư cho bề ngoài.

Đổ vỡ trong hôn nhân, thế nhưng tất cả không thể đánh bại được nữ doanh nhân kiên cường
Đổ vỡ trong hôn nhân, thế nhưng tất cả không thể đánh bại được nữ doanh nhân kiên cường

Đáng chú ý, dù dừng lại với "ông chủ" Trung Nguyên, thế nhưng bà Thảo không hề từ bỏ mối lương duyên với cà phê. Bà hiện đang phát triển thương hiệu của riêng mình, mang về không ít tự hào cho thị trường cà phê Việt Nam. Cuối năm 2021, tại Hội chợ triển lãm Expo 2020 Dubai vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã ra mắt cuốn tự truyện kinh doanh bằng tiếng Anh dài hơn 200 trang kể về thăng trầm trong sự nghiệp. Sắp tới, ấn phẩm này sẽ được dịch sang tiếng Việt và nhiều thứ tiếng khác như Ả Rập, Nga, Trung, Hàn...

Cuối năm 2021, tại Hội chợ triển lãm Expo 2020 Dubai vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã ra mắt cuốn tự truyện kinh doanh
Cuối năm 2021, tại Hội chợ triển lãm Expo 2020 Dubai vợ cũ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã ra mắt cuốn tự truyện kinh doanh

Những thành công hôm nay của bà Lê Hoàng Diệp Thảo không tự nhiên mà có, ẩn sâu bên ngoài dáng vẻ mỏng manh là ý chí kiên cường sỏi đá. Bà được xem là biểu trưng của phụ nữ Việt Nam thời hiện đại, hội tụ đủ những yếu tố: Xinh đẹp, tài năng, bản lĩnh. 

Bà được xem là biểu trưng của phụ nữ Việt Nam thời hiện đại
Bà được xem là biểu trưng của phụ nữ Việt Nam thời hiện đại

Ảnh: FBNV, Internet

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news