Tin mới

Ảnh hưởng bão số 3: Cây đổ ngổn ngang ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng

Thứ bảy, 03/08/2019, 11:47 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bão số 3, nhiều tỉnh thành trong đó có Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng mưa to, gió lớn khiến cây đổ la liệt.

Đến 4h sáng nay (3/8), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa trên diện rộng tại các tỉnh khu vực phía bắc.

Mưa lớn kèm gió giật mạnh cấp 8, cấp 9 khiến hàng loạt cây cối trên đường Hữu Nghị, TP Móng Cái, Quảng Ninh bị quật đổ.

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn khiến nhiều cây to bị đổ tại Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh Vietnamnet

Ảnh: Vietnamnet

Ảnh: Vietnamnet

Nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 3, từ khoảng 3 giờ sáng nay, tại Hải Phòng bắt đầu có mưa to kèm gió lớn. Đến gần 6h sáng, gió giật mạnh khiến nhiều cây to tại Hải Phòng gãy đổ, bật gốc.

Một cây to bật gốc trên đường Lê Thánh Tông, Hải Phòng. Ảnh: Thanh niên

Gió lớn trong bão số 3 khiến nhiều cây xanh bị gãy đổ tại Hải Phòng. Ảnh: Thanh niên

Người dân Hải Phòng đã rất vất vả khi lưu thông ở thời điểm này. Ảnh: Thanh niên

Nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội cũng có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Đến sáng nay, có những con đường bị ngập nặng, cây đổ la liệt gây ảnh hưởng tới giao thông.

Một cây xà cừ lớn bị quật độ trong bão số 3 tại Hà Nội. Ảnh: VOV

Nhiều cây xanh tại đường Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng cũng đã bị gãy đổ. Ảnh: VOV

Tình trạng cây gãy đổ sau bão hết sức nguy hiểm. Nếu không có việc cần thiết, mọi người nên ở trong nhà. Ảnh: VOV

Một cây phượng lớn bị bật gốc tại Đội Cấn. Ảnh: Zing.vn

Cây gãy đổ trên đường Phan Đình Phùng. Ảnh: VOV

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa có gió giật cấp 6-7.

Từ nay đến ngày 4/8, Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Hà Nội ngày và đêm nay có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt). Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5m.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news