Tin mới

Anh: Sốc kinh tế nếu rời khỏi EU

Thứ hai, 21/03/2016, 15:20 (GMT+7)

Một nghiên cứu cho thấy, 100 tỷ bảng và gần 1 triệu cơ hội việc làm sẽ biến mất nếu Anh rời Liên minh châu Âu EU. Điều này sẽ gây ra 1 cú sốc kinh tế nghiêm trọng cho quốc gia này

Một nghiên cứu cho thấy, 100 tỷ bảng và gần 1 triệu cơ hội việc làm sẽ biến mất nếu Anh rời Liên minh châu Âu EU. Điều này sẽ gây ra 1 cú sốc kinh tế nghiêm trọng cho quốc gia này

Theo nghiên cứu của tổ chức Liên minh công nghiệp Anh, việc rời khỏi EU sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng kéo dài nhiều năm. Anh có thể sẽ mất 5% GDP (khoảng 100 tỷ bảng Anh) và gần 1 triệu cơ hội việc làm cho đến năm 2020. Kết quả này còn chưa tính tới việc các thỏa thuận thương mại mà nước này có thể thương lượng với các đối tác cũ của châu Âu

Việc rời khối EU sẽ khiến kinh tế Anh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Trong một tuyên bố đăng tải sáng 21/3, Tổng giám đốc CBI - ông Carolyn Fairbairn cho biết: "Phân tích này cho thấy, việc rời khỏi EU chắc chắn sẽ "dội một gáo nước lạnh" đối với mức sống, làm việc và sự tăng trưởng của kinh tế Anh"

Hiện nay, CBI được cho là tổ chức chủ trương ủng hộ Anh ở lại EU, đang nhận sự chỉ trích kịch liệt của các nhà hoạt động phản đối EU.

Để bảo vệ quan điểm của mình, tuần trước CBI đã xuất bản một nghiên cứu cho thấy 80% thành viên của tổ chức này muốn Anh ở lại EU trong khi chỉ có 5% muốn rời khối.

Anh sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc có rời khối hay không vào ngày 23/6 tới. Theo kết quả hiện tại được Reuters công bố, khoảng 40% người dân không muốn rời khỏi EU, 40% muốn rời khối. 20% còn lại hiện chưa đưa ra quyết định

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news