Tin mới

ASEAN sắp đối diện đợt nắng nóng kỷ lục

Thứ sáu, 18/03/2016, 10:23 (GMT+7)

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, nhiều khu vực ở Đông Nam Á sắp đối diện với đợt nắng nóng trầm trọng nhất từ trước đến giờ, có nơi lên đến 43,3 độ C

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết, nhiều khu vực ở Đông Nam Á sắp đối diện với đợt nắng nóng trầm trọng nhất từ trước đến giờ, có nơi lên đến 43,3 độ C

Theo thông tin từ Post Today, Thái Lan sẽ trở thành tâm điểm của đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên đến 43,3 độ C chỉ trong vài ngày tới. Hiện nay, chính phủ Malaysia cũng cân nhắc việc đóng cửa các trường học trong vài ngày để tránh đợt nắng này. Hiện nay, đợt nắng nóng đã khiến nhiều khu vực tại nước này lên đến 38 độ C. Theo dự đoán của các chuyên gia, nhiệt độ vẫn đang tăng, có thể lên đến trên 40 độ C ở nhiều nơi. 

Malaysia xem xét cho học sinh nghỉ tránh nắng nóng. Ảnh: The Malay Mail Online

Đợt nắng nóng này có thể trầm trọng hơn đợt tháng 3/1998 do ảnh hưởng của El Nino.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, nguyên nhân của thời tiết oi bức trong những ngày tới ngoài El Nino còn còn do ảnh hưởng của một khối khí khô nóng trần khắp khu vực.

Trong tình hình hiện tại, chính phủ Malaysia và Singapore đã thông báo khuyên người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, uống nhiều nước và đề phòng hỏa hoạn.

Theo dự báo, ngày 20/3-ngày tiết xuân phân, là thời điểm nhiệt độ lên cao nhất trước khi thời tiết dịu đi và đón đợt gió mùa vào cuối tháng

Tại VN, tình trạng khô hạn đã xuất hiện tại nhiều tỉnh vùng Nam Trung bộ và Tây nguyên, trong khi lượng mưa ở đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ thấp hơn các năm trước từ 30 - 50%.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news