Tin mới

Australia khẳng định tiếp tục đưa tàu chiến, máy bay đến Biển Đông

Thứ ba, 22/03/2016, 11:14 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne khẳng định chính quyền Canberra sẽ tiếp tục đưa tàu chiến, máy bay đến Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong tuyên bố chủ quyền phi pháp tại vùng biển này.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne khẳng định chính quyền Canberra sẽ tiếp tục đưa tàu chiến, máy bay đến Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong tuyên bố chủ quyền phi pháp tại vùng biển này.

Channelnewsasia.com ngày 21/3 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Australia tuyên bố chính quyền Canberra sẽ tiếp tục triển khai tàu và máy bay tới khu vực Biển Đông nhằm thực thi tự do hàng hải và hàng không tại khu vực có tranh chấp này.

"Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, việc tuần tra bằng tàu thuyền và máy bay ở Biển Đông là hoàn toàn hợp pháp. Lập trường này của Australia sẽ không thay đổi", bà Payne nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne tuyên bố nước này sẽ tiếp tục triển khai máy bay và tàu chiến đến Biển Đông. Ảnh: Sydney Morning Herald

Tuyên bố trên được bà Payne đưa ra sau khi thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà Malaysia, ông Hishammuddin Hussein.

Bộ trưởng Hishammuddin cũng khẳng định ông có kế hoạch nhóm họp với những người đồng cấp của Việt Nam và Philippines để thảo luận về việc Trung Quốc tăng cường quân sự trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc họp này sẽ phải chờ tới khi Việt Nam bổ nhiệm một Bộ trưởng Quốc phòng mới và sau khi Philippines bầu Tổng thống.

Năm ngoái, Australia đã điều máy bay do thám P-3 Orion tới tuần tra hàng hải định kỳ để duy trì an ninh và ổn định khu vực ở Biển Đông. Hồi tháng 2, Australia cũng công bố Sách trắng quốc phòng nói rằng nước này tăng ngân sách lên gần 23 tỷ USD trong 10 năm tới, trong bối cảnh Trung Quốc tăng hoạt động ở các vùng biển mà Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền.

Xem thêm video tàu chỉ huy Mỹ nhận tiếp tế trên Biển Đông:

[mecloud]exT0zwJQQ2[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news