Tin mới

Australia lần đầu thử nghiệm ô tô không người lái

Thứ năm, 01/09/2016, 15:09 (GMT+7)

Hôm qua 31/8, Australia vừa bắt đầu tiến hành thử nghiệm chiếc xe buýt chạy bằng điện không người lái đầu tiên trên một con đường ở thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia.

Hôm qua 31/8, Australia vừa bắt đầu tiến hành thử nghiệm chiếc xe buýt chạy bằng điện không người lái đầu tiên trên một con đường ở thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia.

Chiếc xe có tên gọi RAC Intellibus được chạy thử nghiệm khi chở theo 11 hành khách với tốc độ 25km/h trong vòng 25 phút. Trong khi thử nghiệm, các xe hơi khác vẫn được lưu thông, dừng đỗ trên con đường này như bình thường.

Ông Terry Agnew, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn RAC tuyên bố, đây là bước đầu tiên để khám phá công nghệ sản xuất xe không người lái, đưa ra các thử nghiệm, nghiên cứu và chương trình hợp tác mới.

Ông Terry cũng nói thêm rằng, chuyến xe cũng giúp các nhà sản xuất hiểu hơn về cách phương tiện không người lái tương tác với hệ thống giao thông công cộng hiện tại. Ông khẳng định, xe buýt chạy bằng điện không người lái còn giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường cũng như phục vụ cộng đồng trong tương lai.

Australia thử nghiệm xe buýt không người lái đầu tiên. Ảnh: perthnow.com.au

Hiện nay, các xe không người lái được tăng cường sử dụng trong các công ty khai thác mỏ nhằm đảm bảo sự tiện lợi và tính an toàn cho con người. Nhiều công ty tại đây cũng đã tìm cách phát triển loại xe này tuy nhiên chưa phát minh ra loại xe nào thực sự được đưa vào sử dụng chung với các phương tiện khác trên đường phố.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news