Tin mới

Bắc Bộ chuyển mưa rét hại thành rét khô, có lúc có nắng với nền nhiệt độ vùng núi dưới 0 độ

Thứ hai, 21/02/2022, 09:00 (GMT+7)

Bộ phận không khí lạnh cực mạnh gây mưa rét cho các tỉnh Bắc và Trung Bộ vẫn đang di chuyển xuống nước ta, nhiệt độ giảm sâu đáng kể, có nơi dưới 0 độ.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của Không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay 21/02 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ, vùng núi 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, Mưa tuyết

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ. 

Bắc Bộ chuyển mưa rét hại thành rét khô, có lúc có nắng với nền nhiệt độ vùng núi dưới 0 độ - Ảnh 1

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 21/2 có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-9 độ. Rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 22/02.

Dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, Bắc Bộ tiếp tục rét nhưng chuyển từ hình thức mưa rét buốt sang rét khô, có nơi có nắng. Nền nhiệt độ cơ bản vẫn ở mức thấp, người dân ra ngoài cần trang bị cho mình đầy đủ quần áo ấm, bảo hộ để đảm bảo sức khỏe.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ 21-22/02, có mưa vài nơi; riêng đêm 20/02 có mưa rải rác. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ ngày 23/02-28/02, có mưa vài nơi; từ ngày 27/02 sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét; riêng 23/02, trời rét đậm; ngày 24/02 có nơi rét đậm.

Từ ngày 01-03/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ 21-22/02, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong đêm 20, sáng ngày 21/02; sau có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ ngày 23/02-28/02, có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ 27/02 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét; riêng 23/02, trời rét đậm; ngày 24-25/02 có nơi rét đậm.

Từ ngày 01-02/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ 21-22/02, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc trời rét đậm, rét hại; phía Nam trời rét.

Từ ngày 23/02-28/03, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét; riêng ngày 23/02 phía Bắc trời rét đậm.

Từ ngày 01-03/03, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ 21-23/02, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc trời lạnh.

Từ ngày 24/02-28/02, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 01-03/03, có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên

Từ đêm 21/02-03/03, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 22/02-03/03, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội

Từ 21-22/02, có mưa, mưa rào trong đêm 20 và sáng ngày 21/02; sau có mưa vài nơi. Trời rét hại.

Từ ngày 23/02-28/02, có mưa vài nơi; từ ngày 27/02 sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Trời rét; riêng 23/02, trời rét đậm; ngày 24-25/02 có nơi rét đậm.

Từ ngày 01-03/3, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news