Tin mới

Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ.

Thứ hai, 15/05/2023, 10:03 (GMT+7)

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, hiện nay vùng thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nhiệt độ cao nhất trên 38 độ.

Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 giờ đến 48 giờ tới ngày 16/5, vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%. Khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ.

Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ.
Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị đón nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ.

Ngày 16/5, khu vực vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng từ 35-37, có nơi trên 38. Độ ẩm dao động từ 45-60%, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 11-17 độ.

Cảnh báo từ ngày 17-23/5, ở phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Từ ngày 17-18/5, ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. 

Dự báo tác động của nắng nóng: Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.  

Ảnh: Tổng hợp

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news