Tin mới

Bài hát chính thức SEA Games 31 bị chê ‘quê’, hát sai tiếng Anh tùm lùm: Nhạc sĩ Huy Tuấn lên tiếng và thể hiện trách nhiệm

Thứ năm, 31/03/2022, 18:44 (GMT+7)

Nhạc sĩ Huy Tuấn đã có những phản hồi xoay quanh việc bài hát chính thức trong Sea Games 31 bị cư dân mạng "chê".

Ngày 30/3 vừa qua, ca khúc chủ đề chính thức của SEA Games 31 mang tên Hãy Tỏa Sáng - Let's Shine đã được công bố với công chúng. Được biết, ca khúc này do nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác, DươngK đảm nhận vị trí hòa âm phối khí. Các ca sĩ Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Văn Mai Hương, Isaac đảm nhận phần hát. 

Ca khúc chính thức của SEA Games 31 đã chính thức lên sóng và nhận được sự chú ý của công chúng. Bên cạnh những lời khen ngợi thì cũng vướng phải không ít ý kiến trái chiều (Ảnh: Internet)
Ca khúc chính thức của SEA Games 31 đã chính thức lên sóng và nhận được sự chú ý của công chúng. Bên cạnh những lời khen ngợi thì cũng vướng phải không ít ý kiến trái chiều (Ảnh: Internet)

Bài hát ngay khi được phát hành đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng, việc xuất hiện đoạn rap của Đen Vâu có vẻ như hơi “lạc”. Ngoài ra phần phát âm cũng chưa thực sự chính xác. 

Trước những ý kiến trái chiều, “cha đẻ” của ca khúc trên khi bị cho từ "Asia" trong Hãy tỏa sáng bị phát âm sai. Ngay sau đó nhạc sĩ Huy Tuấn phản hồi  rằng, từ đó anh viết ở nốt 3 nên làm khó ca sĩ. "Cảm ơn sự góp ý của bạn. Cái này do nhạc sĩ lại viết 3 nốt ở đó nên làm khó ca sĩ", nhạc sĩ Huy Tuấn phân trần. 

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, từ Asia anh viết với 3 nốt nên ca sĩ đã phải hát thành 'Ây-si-à'. Điều này là làm khó ca sĩ khi thể hiện ca khúc Hãy tỏa sáng (Ảnh: Internet)
Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, từ Asia anh viết với 3 nốt nên ca sĩ đã phải hát thành "Ây-si-à". Điều này là làm khó ca sĩ khi thể hiện ca khúc Hãy tỏa sáng (Ảnh: Internet)

Trước đó, trên MXH từng xuất hiện những ý kiến cho rằng, Đen Vâu khi xuất hiện trong ca khúc này không phù hợp với bài hát nằm trong chuỗi sự kiện quốc tế như SEA Games. Chẳng hạn như câu Rap: "Dáng người Việt Nam mình thì nhỏ, nhưng trái tim người Việt thì lại rất rất là to. Bước vào đấu trường không từ bỏ, chơi cho đối thủ cũng phải ngại ngần và lo".

Phần rap của Đen Vâu bị vướng phải nhiều ý kiến trái chiều khi bị nói rằng, chưa đủ đẳng cấp (Ảnh: Internet)
Phần rap của Đen Vâu bị vướng phải nhiều ý kiến trái chiều khi bị nói rằng, chưa đủ đẳng cấp (Ảnh: Internet)

Mặt khác, việc phát âm tiếng Anh của các nghệ sĩ cũng được cho là chưa chuẩn cho một ca khúc quốc tế. Bên cạnh đó, ngoài phần lời và trình diễn thì phần beat của ca khúc Let's Shine cũng bị cho là khá cũ, chưa thực sự ấn tượng. 

Dưới đây là một số bình luận: 

- Mình thấy ca khúc này cũng hay mà nhỉ?

- Thực sự chưa đủ xứng tầm, beat cũ quá không hay 

- Phần rap của Đen nghe có hơi lạc quẻ quá không mọi người?

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news