Tin mới

Bản tin thời tiết 10 ngày (8-18/11): Trời rét căm căm kéo dài đến khi nào?

Thứ hai, 08/11/2021, 19:57 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết miền Bắc thời tiết giảm nhiệt nhanh, vùng núi có nơi dưới 8 độ. Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to. 

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn, đêm ngày 8/10, Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Chiều tối và đêm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Bản tin thời tiết 10 ngày (8-18/11): Trời rét căm căm kéo dài đến khi nào?
Bản tin thời tiết 10 ngày (8-18/11): Trời rét căm căm kéo dài đến khi nào?

Từ nay đến ngày 11/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời lạnh với nhiệt độ độ thấp nhất 19-22 độ.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 08-18/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, riêng thời kỳ ngày 15-18/11 đêm và sáng trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 08-18/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, riêng thời kỳ ngày 15-18/11 đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 08-18/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, riêng thời kỳ ngày 15-18/11 đêm và sáng trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Từ đêm 08-14/11, có mưa vài nơi, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế đêm 08/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Từ ngày 15-18/11, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét; phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 08-18/11, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Ninh Thuận- Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên

Từ đêm 08-18/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng thời kỳ từ ngày 11-13, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Nam Bộ

Từ đêm 08-18/11, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news