Tin mới

Bão Mangkhut đổ bộ Trung Quốc, 2,45 triệu người đi trốn

Thứ hai, 17/09/2018, 08:32 (GMT+7)

Bão Mangkhut đổ bộ tỉnh Quảng Đông - miền Nam Trung Quốc vào chiều 16/9, sau khi hoành hành Philippines và Hồng Kong.

Bão Mangkhut đổ bộ tỉnh Quảng Đông - miền Nam Trung Quốc vào chiều 16/9, sau khi hoành hành Philippines và Hồng Kong.

Hãng thông tấn AP đưa tin cho hay bão Mangkhut với sức gió 160m/h đã đổ bộ TP Đài Sơn, Quảng Đông vào lúc 17h. 

Trong đó, hãng Tân Hoa Xã (Trung Quốc) cho biết hơn 2,45 triệu người đã được sơ tán khỏi tỉnh Quảng Đông để trốn bão Mangkhut.

Cơ quan khí tượng Quảng Đông cho biết đến chiều ngày 16/9, gần 50.000 tàu cá đã nhận được lệnh quay vào bờ. 

Người dân TP Thâm Quyến khổ sở vì mưa to gió lớn gây ra bởi siêu bão Mangkhut. Ảnh: AP

Kệ hàng tại nhiều siêu thị ở Quảng Đông không còn hàng vì người dân mua thực phẩm đối phó với bão. 

Toàn bộ cảng, nhà máy lọc dầu và nhà máy công nghiệp trong khu vực đã bị đóng cửa. Trong khi đó, điện ở một số khu vực cũng bị cắt giảm vì lo sợ bão Mangkhut.

Một người phụ nữ chạy trong mưa khi siêu bão Mangkhut tiếp cận TP Thâm Quyến. Ảnh: Reuters

Siêu bão Mangkhut làm dấy lên lo ngại về việc làm gián đoạn sản xuất đường ở Quảng Đông, vốn cung cấp 10% lượng đường cho cả nước.

Sân bay TP Thâm Quyến đã bị đóng cửa và nhiều khả năng sẽ hoạt động trở lại vào lúc 12 giờ ngày 17/9. Mọi chuyến bay ở Quảng Đông cũng như tỉnh Hải Nam lân cận đã bị hủy.

Ở tỉnh Phúc Kiên, phía Bắc của Quảng Đông đã có hơn 100 chuyến bay bị hủy trong khi các cảng bị đóng cửa và dịch vụ phà bị tạm hoãn. 

Phía cảnh sát Philippines mới đây cho hay số người thiệt mạng vì cơn bão Mangkhut ở quốc gia của họ đã lên đến 64 người. Cũng theo cảnh sát Philippines, số người mất tích và bị thương vì bão Mangkhut ở Philippines lần lượt là 45 và 33.

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news