Tin mới

Báo Thái Lan gây ra nhiều tranh cãi với đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022

Thứ ba, 17/01/2023, 15:54 (GMT+7)

Mới đây, tờ Siamsport đã gây ra nhiều tranh cãi khi chọn ra 11 gương mặt tiêu biểu nhất tại AFF Cup 2022.

Mới đây, tờ Siamsport (Thái Lan) đã chỉ ra đội hình tiêu biểu theo sơ đồ 4-3-3. Theo đó, vị trí tiền đạo cắm dành cho Teerasil Dangda khi tiền đạo này cùng với Tiến Linh sở hữu danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022.

Tuy nhiên, điều đáng nói khi Dangda có suất thì Tiến Linh lại mất chỗ. Nhiều khả năng Siamsport ưu tiên các tiền đạo cánh, có tốc độ và sự lắt léo. Đó là lý do họ chọn Halim, chân sút chủ lực của Malaysia với 4 pha lập công. Mặc dù vậy, cái tên Lim Pisoth (Campuchia) lại gây ra nhiều tranh cãi.

Tiến Linh vắng bóng ở đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022 do Siamsport bình chọn. Ảnh: Internet
Tiến Linh vắng bóng ở đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022 do Siamsport bình chọn. Ảnh: Internet

Lim Pisoth đóng góp 2 bàn thắng trong trận gặp Brunei, ngoài ra anh còn chơi rất tốt trước Thái Lan. Nhưng rõ ràng, gương mặt này không thể nào trội hơn được Tiến Linh.

ĐT Việt Nam đóng góp 2 gương mặt trong đội hình tiêu biểu là Văn Hậu và Hùng Dũng. Hậu vệ quê Thái Bình, ngăn chặn hầu hết những pha tấn công của đối phương. Thậm chí anh còn 3 lần kiến tạo cho đồng đội lập công và ghi 1 bàn thắng cho đội nhà.

Trong khi đó, Hùng Dũng cũng thi đấu nổi bật tại vòng bảng và bán kết. Nổi bật là 2 pha kiến tạo giúp Việt Nam đánh bại Indonesia. Một sự vắng mặt khác cũng gây ra nhiều tranh cãi đó là vị trí thủ môn. Rõ ràng, vị trí của Văn Lâm phải được tôn vinh. Tuy nhiên, Siamsport lại chọn thủ thành Hazmi của Malaysia.

Trong khi đó, Hùng Dũng cũng thi đấu nổi bật tại vòng bảng và bán kết. Nổi bật là 2 pha kiến tạo giúp Việt Nam đánh bại Indonesia. Một sự vắng mặt khác cũng gây ra nhiều tranh cãi đó là vị trí thủ môn. Rõ ràng, vị trí của Văn Lâm phải được tôn vinh. Tuy nhiên, Siamsport lại chọn thủ thành Hazmi của Malaysia.

Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022 theo Siamsport. Ảnh: Internet
Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022 theo Siamsport. Ảnh: Internet

Có lẽ tờ báo lớn nhất Thái Lan ấn tượng với màn thể hiện của Hazmi trong 2 trận bán kết gặp Thái Lan. Nhưng xuyên suốt một hành trình dài, Văn Lâm vẫn ổn định và vững vàng hơn. Tiếc rằng với 3 bàn thua ở các trận chung kết đã khiến thủ thành đang thuộc biên chế CLB Bình Định đánh mất vị trí thủ môn số 1 giải đấu.

Những vị trí khác không có nhiều bất ngờ khi trung vệ Krisada, tiền vệ Sarach và đặc biệt là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu Theerathon Bunmathan đều có mặt. Họ chính là những cầu thủ có nhiều đóng góp nhất cho chức vô địch AFF Cup lần thứ 7 của Voi chiến.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: AFF Cup 2022