Tin mới

Lý do Thái Lan từ chối tham dự Merdeka Cup, bỏ lỡ cơ hội tái đấu ĐT Việt Nam?

Thứ tư, 25/01/2023, 13:45 (GMT+7)

Mới đây, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã quyết định không tham dự giải giao hữu Merdeka Cup 2023 tại Malaysia.

Được biết, Thái Lan đã được mời tham dự giải giao hữu uy tín của Malaysia là Merdeka Cup 2023. Họ cùng với Việt Nam, Ấn Độ, Palestine... là những nền bóng đá trung bình khá tại châu Á sẽ được cọ xát nhằm chuẩn bị cho Cup châu Á diễn ra sau đó vài tháng. Tuy nhiên, phía Thái Lan mới đây đã từ chối lời mời từ Malaysia.

Lý do Thái Lan từ chối tham dự Merdeka Cup, bỏ lỡ cơ hội tái đấu ĐT Việt Nam? - Ảnh 1

Lý do mà Tổng thư ký LĐBĐ Thái Lan đưa ra là trong thời gian tháng 9/2023, họ đã có kế hoạch tổ chức giải giao hữu thường niên King's Cup.

ĐT Thái Lan lỡ cơ hội so tài với ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet
ĐT Thái Lan lỡ cơ hội so tài với ĐT Việt Nam. Ảnh: Internet

Với thương hiệu đã được xây dựng trong nhiều năm, Thái Lan rất đầu tư vào giải đấu của mình, và năm nay họ càng quyết tâm hơn khi Thái Lan liên tiếp thất bại trong vài năm gần đây. Năm 2019, họ đứng cuối cùng sau trận thua Việt Nam. Năm ngoái là vị trí thứ ba sau thất bại trước Malaysia ở bán kết.

Lý do Thái Lan từ chối tham dự Merdeka Cup, bỏ lỡ cơ hội tái đấu ĐT Việt Nam? - Ảnh 2

Merdeka Cup được coi là giải đấu lâu đời và uy tín hàng đầu của khu vực Đông Nam Á khi có tuổi đời 67 năm. Tuy nhiên từ năm 2013 tới nay, giải mới được tổ chức lại. Năm 2008, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã giành chức vô địch sau khi đánh bại Malaysia trên chấm luân lưu.  

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: ĐT Việt Nam