Tin mới

Báo Trung Quốc công kích tàu chiến Mỹ tại Biển Đông

Thứ hai, 19/10/2015, 09:53 (GMT+7)

Tờ Hoàn cầu Thời báo - được Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của ĐCS Trung Quốc chống lưng - mới có một bài viết cảnh báo hải quân và không quân Trung Quốc nên chuẩn bị để đối phó với chiến dịch triển khai tàu chiến tới khu vực bên trong 12 hải lý quanh các tiền đồn mà Bắc Kinh xây trái phép tại Biển Đông.

Tờ Hoàn cầu Thời báo - được Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của ĐCS Trung Quốc chống lưng - mới có một bài viết cảnh báo hải quân và không quân Trung Quốc nên chuẩn bị để đối phó với chiến dịch triển khai tàu chiến tới khu vực bên trong 12 hải lý quanh các tiền đồn mà Bắc Kinh xây trái phép tại Biển Đông.

Hải quân Trung Quốc tuần tra các tiền đồn tại quần đảo Trường Sa ngày 25/1/2014. Ảnh: Tân Hoa Xã

Phương tiện truyền thông Mỹ và phương Tây đưa tin các tàu chiến của Mỹ sẽ tới các đảo tranh chấp để phản đối hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc và thách thức những yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh tại khu vực, bài báo viết.

Chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, Harry B Harris Jr cũng đã đề xuất gửi tàu Mỹ tới khu vực bên trong 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc. Ông Harris nói rằng đề xuất của mình đã được đệ trình lên tổng thống và Lầu Năm Góc.

Hoàn cầu Thời báo đã gọi động thái trên là một hành động khiêu khích dưới danh nghĩa bảo vệ tự do hàng hải.

Bắc Kinh đã nói nhiều lần rằng họ sẽ không vi phạm quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, một tuyến đường biển quan trọng đối với thương mại toàn cầu, nhưng Mỹ lại khiêu khích Trung Quốc, tái khẳng định vị thế thống trị của mình, Hoàn cầu Thời báo bình luận.

Bài viết còn cho rằng rằng Bắc Kinh không nên cho phép máy bay và tàu Mỹ tự do kiểm soát vùng trời, vùng biển gần các đảo. Nếu tàu chiến và máy bay chỉ thỉnh thoảng xuất hiện thì cần đưa ra cảnh báo, nhưng nếu lặp lại nhiều lần, Bắc Kinh cần phản ứng lại bằng quân sự, tờ báo nêu rõ.

Có lẽ đang biện minh cho hành động chiến tranh, Hoàn cầu Thời báo cho rằng Trung Quốc sẽ buộc phải quân sự hóa các đảo và gửi tàu chiến tới để bảo vệ những đảo này nếu sự khiêu khích của Mỹ trở nên dai dẳng. Nếu căng thẳng leo thang, Quân đoàn Pháo binh số 2 (lực lượng tên lửa chiến lược của PLA) cần được triển khai.

Trung Quốc đã khai hoang thêm hơn 8 km vuông đất tại những đảo, rạn san hô ở quần đảo Trường Sa từ tháng 4 năm nay khiến các nước trong khu vực như Philippines, Việt Nam phải gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Bảo Linh (theo Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news