Tin mới

Bắt nguyên chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến

Thứ tư, 06/08/2014, 10:17 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Công an TP Thanh Hóa vừa bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Nguyễn Đức Tâm (nguyên chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Y dược Văn Hiến, ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra về tội “trốn thuế”.

(Tinmoi.vn) Công an TP Thanh Hóa vừa bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Nguyễn Đức Tâm (nguyên chủ tịch HĐQT Trường trung cấp Y dược Văn Hiến, ở xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) để phục vụ công tác điều tra về tội “trốn thuế”.


Ngày 5/8, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) bắt tạm giam Nguyễn Đức Tâm (63 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT trường trung cấp Y dược Văn Hiến, cơ sở đóng tại xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ đứng đầu trường trung cấp Y dược Văn Hiến, ông Tâm được cho đã không chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo quy định.

Trường trung cấp Y dược Văn Hiến, nơi ông Tâm từng công tác và dính nghi án trốn thuế.

Theo ông Vũ Ngọc Kha - Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp Y dược Văn Hiến, cơ quan công an đã thực hiện khám xét tại phòng làm việc riêng của ông Tâm, thu giữ một ổ cứng máy tính và nhiều tài liệu khác. Việc khám xét, thu giữ tài liệu có sự chứng kiến, ký nhận của đại diện công an xã Quảng Thịnh, phía nhà trường, cá nhân ông Tâm và cơ quan công an TP Thanh Hóa.

Trước đó, cuối tháng 4/2013, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt ông Tâm chịu mức án 9 tháng tù treo về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo đó, trên cương vị của mình, ông Tâm đã cấu kết với hai bị cáo khác là Trần Thành Nhật (ở quận Kiến An, Hải Phòng) và Lê Xuân Thảo (giáo viên nhà trường) tuyển sinh sai quy định, làm giả con dấu, tài liệu, giả mạo chữ ký.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng cuối năm 2010 và đầu năm 2011, Tâm đã có hành vi làm giả tài liệu của Trường trung cấp Y dược Văn Hiến, giả mạo chữ ký hiệu trưởng trường, sử dụng in sao con dấu của UBND tỉnh Thanh Hóa và chữ ký của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ngoài việc chịu mức án tù trên, Tâm còn phải trải qua thử thách 18 tháng và nộp phạt 10 triệu đồng.

Nam Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news