Tin mới

Bé gái 8 tuổi nhặt được thanh kiếm 1000 năm tuổi khi đi chơi ở hồ

Thứ bảy, 06/10/2018, 09:47 (GMT+7)

Một bé gái người Thụy Điển mới đây đã may mắn nhặt được một thanh kiếm cổ có niên đại ước tính vào khoảng hơn 1000 năm tuổi ở dưới hồ nước khi đi chơi cùng với gia đình.

Một bé gái người Thụy Điển mới đây đã may mắn nhặt được một thanh kiếm cổ có niên đại ước tính vào khoảng hơn 1000 năm tuổi ở dưới hồ nước khi đi chơi cùng với gia đình. 

Tờ UPi đưa tin cho hay bé gái may mắn nhặt được thanh kiếm nghìn năm tuổi có tên là Saga Vanecek cho biết, cô bé tìm thấy thanh kiếm gỉ sét này trong một chuyến đi dã ngoại tại hồ Vidöstern.

Cô bé Saga và thanh kiếm cổ nghìn năm tuổi vừa mới vớt được trong một chuyến đi chơi. Ảnh: UPi

Lúc đầu khi phát hiện ra thanh kiếm, cô bé chỉ nghĩ đó là một cái que dưới hồ do hiện khu vực này nước khá cạn. Đây cũng là lý do các nhà khảo cổ cho rằng cơ duyên đã đến với cô bé. 

Ngay khi nhấc lên cô bé nhận thấy có chuôi và đầu nhọn, nhanh nhảu khoe với cha: "Bố ơi, con tìm được một cây kiếm”. Nhận thấy thanh kiếm cổ có giá trị, sau đó cha của Saga đã gửi thanh kiếm đến các nhà sử học để giám định.

Kết quả đưa ra khiến hai cha con bất ngờ vì đó chính là một cổ vật hiếm có. Cây kiếm Saga nhặt được dài khoảng 85 cm, có tay cầm bằng gỗ và kim loại và có niên đại khoảng 1000 năm.

Thanh kiếm này được các nhà sử học tại bảo tàng Jönköpings Läns (Thuỵ Điển) ước tính có nhiều khả năng có nguồn gốc từ thời Viking.

Hiện, sau phát hiện của cô bé Saga, các nhà sử học đang tiếp tục mở cuộc tìm kiếm và nghiên cứu lòng hồ nơi có thanh kiếm cổ với hi vọng tìm được thêm các cổ vật khác.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news