Tin mới

Bị cảnh sát tóm gọn vì chụp ảnh tự sướng với tiền trộm được

Thứ tư, 09/09/2015, 15:01 (GMT+7)

2 tên trộm trẻ tuổi tại Trùng Khánh, Trung Quốc tỏ ra khá hài lòng khi lần đầu phạm tội trót lọt. Chính vì thế mà chúng đã chụp ảnh với số tiền mặt lấy được để kỷ niệm và điều này đã giúp cảnh sát nhanh chóng phá án.

2 tên trộm trẻ tuổi tại Trùng Khánh, Trung Quốc tỏ ra khá hài lòng khi lần đầu phạm tội trót lọt. Chính vì thế mà chúng đã chụp ảnh với số tiền mặt lấy được để kỷ niệm và điều này đã giúp cảnh sát nhanh chóng phá án.

Một cảnh sát Trung Quốc trưng ra chiếc điện thoại của 1 trong 2 kẻ tình nghi cùng với số tiền được tin là bị lấy trộm. Ảnh: Qq.com

Cảnh sát Trung Quốc đã dễ dàng tóm gọn 2 tên trộm sau khi chúng đào tẩu cùng 5.100 nhân dân tệ trong vụ trộm đầu tiên của mình.

Trang SCMP của Hong Kong dẫn lại thông tin từ tờ Guangming Daily cho biết bộ đôi đã rất vui mừng với "thắng lợi" này và quyết định chụp ảnh để kỷ niệm cùng số tiền vào ngày 4/7.

1 trong 2 kẻ tình nghi đã chụp hình cùng với số tiền được xếp thành chữ "không nghèo". Số tiền này được cho là đã bị đánh cắp ở Trùng Khánh. Ảnh: Qq.com

2 thanh niên họ Deng và Tang đã đặt những tờ 100 nhân dân tệ lên giường khách sạn, xếp thành chữ "không nghèo" (bằng tiếng Trung).

Các bài báo đều không nói số tiền này bị trộm từ đâu.

Cảnh sát đã phát hiện ra 2 tên trộm này sau khi nhìn thấy những bức ảnh trong điện thoại của Deng. Tờ Guangminh Daily cho biết Deng đã bị bắt vì một vụ trộm cắp khác hôm 8/9.

Cảnh sát đã bắt Deng lúc tên này đang chạy trốn khỏi một tòa nhà sau khi ăn trộm đồng hồ.

Chính những bức ảnh trong điện thoại kia đã giúp cảnh sát lần ra được Tang.

Cảnh sát Trùng Khánh đã theo dõi 2 đối tượng này trong một thời gian bởi nghi ngờ chúng tham gia vào những vụ trộm khác trong thành phố. Họ cho rằng cả 2 đã đánh cắp ít nhất 10.000 nhân dân tệ.

Bảo Linh (theo SCMP)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news