Tin mới

Bị cáo buộc do thám căn cứ quân sự Trung Quốc, 4 người Nhật đối mặt với án tử

Thứ tư, 23/11/2016, 17:27 (GMT+7)

Mới đây, 4 công dân Nhật Bản đang đối mặt với án tử hình sai khi bị giới chức Trung Quốc cáo buộc là gián điệp.

Mới đây, 4 công dân Nhật Bản đang đối mặt với án tử hình sai khi bị giới chức Trung Quốc cáo buộc là gián điệp.

Sina hôm qua 22/11 đưa tin, các công dân Nhật Bản này bị bắt giữ hồi năm 2015 tại Bắc Kinh. Bốn người này bị cáo buộc do thám một căn cứ hải quân của nước này.

Camera an ninh và hình ảnh diễn lại cho thấy hoạt động gián điệp của bị cáo người Nhật. Ảnh: Sina.

Hành động này bị cáo buộc gây nguy hại đối với an ninh quốc gia Trung Quốc. Nếu bị kết tội, họ sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Tháng 7/2016, chủ tịch một hội Hữu nghị Trung-Nhật cũng đã bị tạm giam vì nghi ngờ làm gián điệp.

Các đạo luật về an ninh quốc gia và chống gián điệp sửa đổi của Trung Quốc áp các hình thức trừng phạt rất mạnh tay kể từ tháng 7/2015. Kể từ đó, Trung Quốc bắt giữ nhiều người nước ngoài.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: căn cứ hải quân