Tin mới

Bị cáo buộc sở hữu vũ khí hóa học, Triều Tiên nổi giận đáp trả

Thứ tư, 01/03/2017, 09:30 (GMT+7)

Mới đây, Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc sau khi tình báo nước này cáo buộc Triều Tiên sở hữu kho vũ khí hóa học.

Mới đây, Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc sau khi tình báo nước này cáo buộc Triều Tiên sở hữu kho vũ khí hóa học.

Trong Hội nghị Giải trừ quân bị CD Liên Hợp Quốc, nhà ngoại giao Triều Tiên Ju Yong-choi đã lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc, "Triều Tiên hoàn toàn bác bỏ những bình luận vô căn cứ, xấc xược, và bất hợp lý từ phía Seoul". Lời bình luận được đưa ra sau khi Hàn Quốc cáo buộc Bình Nhưỡng sở hữu kho vũ khí hạt nhân và đe dọa Triều Tiên có thể mất tư cách thành viên Liên Hợp Quốc liên quan đến vụ người đàn ông nghi là Kim Jong-nam bị sát hại bằng chất độc.

Ju Yong-choi, Cố vấn Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc.

Theo ông Ju, Triều Tiên "chưa bao giờ sản xuất hay tích trữ cũng như sử dụng vũ khí hóa học".

Cảnh sát Malaysia cho biết, một công dân Triều Tiên mang hộ chiếu ngoại giao với tên Kim Chol đã bị sát hại bằng chất độc VX tại sân bay quốc tế ở Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua. Giới chức Mỹ và Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có liên quan trong vụ việc.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news